Luật sư dương tính với SARS-CoV-2, phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND TP Trà Vinh tạm hoãn

Thứ Hai, 22/11/2021, 17:31

Một luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo trong vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch UBND TP Trà Vinh có kết quả test nhanh, dương tính với SARS-CoV-2. HĐXX đã tạm hoãn phiên tòa, chờ kết quả xét nghiệm khẳng định và có thông báo sau. 

Ngày 22/11, TAND tỉnh Trà Vinh đã tạm hoãn xét xử bị cáo Diệp Văn Thạnh (SN 1968), nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh và các đồng phạm cùng về tội "vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí" với số tiền thiệt hại hơn 69 tỷ đồng.

Phiên tòa diễn ra vào ngày 19/11. Trong ngày đầu xét xử, HĐXX đã thẩm tra lý lịch các bị cáo và tiến hành thủ tục tố tụng. Đại diện Viện KSND tỉnh Trà Vinh đã thông qua cáo trạng truy tố 17 bị cáo trong vụ án.

Ngày 20 và 21/11, HĐXX dừng xét xử vì ngày nghỉ cuối tuần. Sáng 22/11, trước khi phiên tòa được mở lại thì HĐXX nhận được thông báo từ một luật sư có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. HĐXX đã cho tạm hoãn phiên tòa và sẽ có thông báo sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định của luật sư này.

Cụ thể, khi vào dự tòa, một luật sư đã được test nhanh cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tối 19/11, luật sư này trở về TP Hồ Chí Minh và đã test nhanh, cũng cho kết quả âm tính.

Ngày 21/11, luật sư này quay lại Trà Vinh và lưu trú tại khách sạn, chờ dự phiên tòa vào sáng 22/11. Sau đó luật sư đã tự test nhanh và có kết quả dương tính nên đã không đến dự tòa, tự quay trở về TP Hồ Chí Minh, đồng thời thông báo sự việc cho HĐXX.

Luật sư dương tính với SARS-CoV-2, phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND TP Trà Vinh tạm hoãn. -0
Nhân viên Y tế test nhanh cho những người đến dự phiên tòa. 

Viện KSND tỉnh Trà Vinh truy tố bị cáo Diệp Văn Thạnh, Trần Trường Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh; nhóm nguyên là cán bộ lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tài nguyên môi trường, gồm: Nguyễn Văn Chiến, Lê Hữu Lễ, Lý Kiến Trung, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Trọng Nghĩa, Lâm Pho La (nguyên cán bộ địa chính phường) và Lữ Thị Thảo Trang (nguyên cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai TP Trà Vinh); nhóm cò đất và chủ đất, gồm: Trần Mười, Trần Thanh Vũ, Huỳnh Công Chúc, Lê Hoàng Anh, Trầm Ngọc Long, Phú Thanh Tâm, Trang Thị Xây và Võ Thị Thu Trang cùng về tội "vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí" với số tiền thiệt hại hơn 69 tỷ đồng.

Đây là vụ án gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại UBND TP Trà Vinh do bị cáo Diệp Văn Thạnh và cán bộ cấp dưới thực hiện. Phiên tòa được mở vào ngày 11/9 và dự kiến diễn ra trong 10 ngày. Số lượng bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người tham gia bào chữa đông, với 17 bị cáo và hơn 250 người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Luật sư dương tính với SARS-CoV-2, hoãn phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND TP Trà Vinh -0
Phiên tòa xét xử bị cáo Diệp Văn Thạnh tạm hoãn, chờ thông báo mới. 

Theo cáo trạng, năm 2009, UBND TP Trà Vinh, thực hiện quyết định số 118 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai thực hiện cho người có công với cách mạng cải thiện nhà ở bằng hình thức chuyển mục đích sử dụng đất và miễn giảm tiền sử dụng đất. Diệp Văn Thạnh, thời điểm đó là Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Trà Vinh, phụ trách lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đất đai, đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới và bộ phận chuyên môn làm trái quyết định của Thủ tướng. 

Năm 2014, Diệp Văn Thạnh giữ chức Chủ tịch UBND TP Trà Vinh cùng Trần Trường Sơn là Phó Chủ tịch, cố tình chỉ đạo cấp dưới tiếp tục làm trái quy định trong việc triển khai thực hiện chính sách cho người có công.

Diệp Văn Thạnh ký hai văn bản chỉ đạo Phòng Tài nguyên môi trường, Chi cục thuế, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Trà Vinh, có nội dung trái với quyết định của Thủ tướng, Thông tư 30 của Bộ Tài nguyên môi trường, Công văn của Bộ Tài chính và UBND tỉnh Trà Vinh, tạo điều kiện cho chủ đất và “cò đất” lợi dụng chính sách, sự khó khăn của gia đình người có công, lập thủ tục, hợp đồng chuyển nhượng khống, tặng cho quyền sử dụng đất để gia đình chính sách đứng tên, hợp thức hồ sơ chuyển mục đích từ không phải đất ở sang đất ở để miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Nhóm đối tượng này đã câu kết với cán bộ lãnh đạo, cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường cùng những người liên quan, làm thủ tục khống, hợp thức hóa hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo chế độ miễn giảm.

Năm 2019, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, sau đó lần lượt khởi tố bị can và bắt giữ những người có liên quan. Quá trình điều tra đã chứng minh, các đối tượng phải chịu trách nhiệm với tổng cộng 313 hồ sơ, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 69 tỷ đồng.

 

Văn Vĩnh
.
.
.