Lừa mua ngoại tệ online, 4 đối tượng dùng thuốc mê để cướp

Thứ Năm, 29/08/2024, 13:09

Thủ đoạn phạm tội của Miền và đồng phạm được thực hiện bằng thủ đoạn lên mạng tìm người bán USD online, sau đó hẹn gặp họ tại quán cà phê hoặc nhà nghỉ, rồi lợi dụng sơ hở của họ để chiếm đoạt tiền.

Ngày 29/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đắc Miền (SN 2000, quê Thái Bình) và tuyên phạt bị cáo này 16 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Cùng tội danh trên, bị cáo Trần Đình Thuận (SN 1994, quê Hưng Yên) bị tuyên phạt 13 năm tù; bị cáo Vũ Văn Long (SN 1995, quê Thái Nguyên) 15 năm tù và bị cáo Đỗ Đức Anh Hiệp (SN 2000, quê Phú Thọ) 8 năm tù.

Lừa mua online, 4 đối tượng dùng thuốc mê “hạ” người bán để cướp USD -0
Hai bị cáo Miền và Thuận tại phiên tòa ngày 29/8.

Theo bản án sơ thẩm, do không có nghề nghiệp ổn định và cần tiền ăn tiêu nên Miền rủ Thuận và Long đi cướp. Thủ đoạn phạm tội của các bị cáo được thực hiện bằng thủ đoạn lên mạng tìm người bán USD online, sau đó hẹn gặp rồi lợi dụng sơ hở của họ để chiếm đoạt tiền.

Kế hoạch của các bị cáo là hẹn những người bán USD tại một quà cà phê bất kỳ. Tại quán cà phê được hẹn, Thuận được bố trí ở bên ngoài cảnh giới. Còn Miền và Long vào trong quán gặp trực tiếp người bán USD. Khi giao dịch, Long sẽ kiểm tra tiền và thấy Miền đứng dậy thì sẽ ôm tiền bỏ chạy cùng với sự hỗ trợ của Thuận.

Ngày 25/1, Miền đặt mua 15.000 USD giá hơn 25.050 đồng một USD từ một nam thanh niên không rõ lai lịch. Miền và thanh niên đó hẹn gặp nhau tại một quán nước gần Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Tại đây, khi Long đang kiểm tra USD thì thấy Miền ra ám hiệu bằng cách đứng lên. Nhưng do Long sợ nên không dám cướp. Vì thế, phi vụ cướp USD này đã không thành công.

Sau đó, nhóm Miền tiếp tục hẹn mua 15.000 USD của một người đàn ông khác ở Hà Nội. Nhưng do người đàn ông này rất cẩn thận khi chỉ cho nhóm Miền xem từng tờ tiền nên phi vụ gây án này cũng bất thành.

Trong quá trình thực hiện hai phi vụ trên, Miền và Long đi taxi, còn Thuận do say ô tô nên gọi xe ôm của Hiệp. Quá trình di chuyển, Thuận rủ Hiệp cùng tham gia cướp tài sản với lời hứa “không để em thiệt đâu”.

Do hai lần đi cướp thất bại nên nhóm Miền bàn bạc thuê chung cư, sau đó lừa người bán USD tới đó rồi đánh thuốc mê để chiếm đoạt USD họ mang theo. Sau khi thống nhất kế hoạch, chiều 26/1, nhóm Miền thuê một căn hộ tại VinSmart City, đồng thời mua hai lọ thuốc mê dạng lỏng với giá 1,4 triệu đồng từ một người không rõ lai lịch.

Chuẩn bị xong địa điểm và phương tiện gây án, Miền lên mạng xã hội liên hệ với anh P (SN 2000, ở Hà Nội) và hỏi mua 11.000 USD. Địa điểm giao dịch, Miền hẹn anh P tại căn hộ thuê trên. Nhóm Miền quan sát thấy anh P đi một mình nên quyết thực hiện kế hoạch.

Tại căn hộ, nhóm Miền lừa anh P uống nước pha thuốc mê, sau đó giả vờ xem các tờ USD nhằm kéo dài thời gian. Nhưng do nạn nhân vẫn tỉnh táo nên Miền lấy chai thuốc mê xịt vào mặt anh P. Long giữ tay chân anh P và quát “đưa hết tiền cho tao”.

Lúc này, anh P cay mắt vì bị xịt thuốc nên không còn sức kháng cự. Nhóm Miền sau đó bỏ nạn nhân lại và cướp 11.000 USD cùng 25 triệu đồng anh P mang theo rồi tẩu thoát khỏi căn chung cư và chia nhau chiếm hưởng.

Sau khi tỉnh táo, anh P đã tới cơ quan công an trình báo. Một ngày sau khi gây án, Miền và đồng phạm đã bị bắt giữ. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Miền và đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

Nguyễn Hưng
.
.
.