Lừa góp vốn kinh doanh chiếm đoạt tiền tỷ, lĩnh 12 năm tù

Thứ Tư, 29/11/2023, 13:46

Ngày 29/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Minh Tú (SN 1993, trú tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là chị Lê Thị Thu Hoài (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội).

Trước khi gây ra vụ án này, năm 2009, Tú đã bị khởi tố và bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Tháng 12/2009, TAND huyện Đông Anh đã ra quyết định đình chỉ do 7 bị hại rút đơn, không yêu cầu xử lý hình sự đối với Tú.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 20/7/2022, cơ quan Công an nhận được đơn của chị Lê Thị Thu Hoài tố cáo Đỗ Minh Tú có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị thông qua hình thức góp vốn kinh doanh mua hoa sáp.  

Quá trình điều tra xác định, Tú làm nghề đầu tư tài chính. Do làm ăn thua lỗ và sợ bị khóa tài khoản trên trang wed “OS.com và OS600”, dẫn đến việc không rút được tiền trong tài khoản nên Tú nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác để lấy tiền nạp vào sàn “OS.com và OS600”, để xác thực tài khoản và để rút được tiền đầu tư ra.

Chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng từ lừa góp vốn kinh doanh, lĩnh 12 năm tù -0
Bị cáo Tú tại phiên tòa ngày 29/11.

Thông qua mạng xã hội Facebook, Tú quen biết chị Hoài. Từ đây, Tú đã đưa ra thông tin gian dối đối với chị Hoài rằng, Tú đang kinh doanh hoa sáp nên có lợi nhuận cao, mỗi đơn hàng lãi từ 20% đến 30%, có nhiều khách hàng đặt hàng với số lượng lớn, nhưng Tú không có đủ vốn để đầu tư. Tú đặt vấn đề với chị Hoài, nếu chị cùng bỏ vốn đầu tư thì lợi nhuận sẽ chia đôi.

Để chị Hoài tin tưởng Tú đang kinh doanh hoa sáp, Tú vào mạng internet lấy hình ảnh hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty cổ phần Thế Giới Hoa, chỉnh sửa thông tin người mua hàng là Đỗ Minh Tú đặt mua hoa sáp số lượng lớn, sau đó chuyển nội dung này qua tin nhắn Zalo cho chị Hoài.

Tin tưởng Tú nên từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021, chị Hoài đã chuyển cho Tú tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng để góp vốn kinh doanh hoa sáp. Sau khi nhận tiền, Tú không thực hiện như cam kết mà nạp toàn bộ tiền vào tài khoản của Tú trên trang wed “OS.com và OS600” để đầu tư tài chính và bị thua lỗ hết. Trước khi phiên tòa diễn ra, Tú mới trả cho chị Hoài được hơn 300 triệu đồng. Số tiền còn lại, Tú chưa trả.

Ngoài hình phạt 12 năm tù, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo Tú phải bồi thường cho bị hại số tiền Tú chiếm đoạt theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hưng
.
.
.