Lừa bán xe ôtô trên mạng để chiếm đoạt tài sản

Thứ Tư, 23/02/2022, 09:03

Đối tượng đó là Phạm Quốc Đoàn (SN 1988, HKTT tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Bằng việc mua, bán xe ôtô, Đoàn đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của một số người bị hại. Liên quan đến vụ án trên, ngày 22/2, Đội điều tra tổng hợp Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của anh Nguyễn Tấn Phong (HKTT tại đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên) gửi đến Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên, tố cáo hành vi phạm tội của Đoàn.

Theo trình báo của anh Phong thì qua các mối quan hệ xã hội, khoảng năm 2020, Phong quen biết Đoàn. Đến khoảng năm 2021, Đoàn và anh Phong thỏa thuận cùng góp chung tiền mua các xe ôtô đã qua sử dụng; sau đó bán lại cho người có nhu cầu để hưởng lợi theo tỷ lệ góp vốn hoặc anh Phong mua lại xe ôtô của Phạm Quốc Đoàn nếu Đoàn có xe bán.

Lừa bán xe ôtô trên mạng để chiếm đoạt tài sản -0
Đối tượng Phạm Quốc Đoàn.

Theo đó, nếu có khách bán xe ôtô thì Phạm Quốc Đoàn sẽ đi kiểm tra xe ôtô, thỏa thuận giá mua với khách rồi thông báo cho anh Nguyễn Tấn Phong. Nếu anh Phong đồng ý thì mua sẽ chuyển tiền theo thỏa thuận cho Đoàn để Đoàn làm thủ tục mua xe. Sau khi nhận tiền, đối tượng đã chiếm đoạt tài sản…

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội điều tra tổng hợp Công an quận Long Biên đã vào cuộc điều tra. Quá trình đấu tranh, đã làm rõ hành vi phạm tội của Đoàn. Tháng 6/2021, anh Lê Trọng Toàn (trú tại Hoằng Hoá, Thanh Hoá) có nhu cầu mua chiếc xe ôtô nhãn hiệu TUCSON, BKS 34A – 389.41 thuộc quyền sở hữu của anh Nguyễn Danh Thắng (trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, Hải Dương) để sử dụng.

Do không am hiểu về xe ôtô nên anh Toàn đã nhờ Đoàn đi xem xe ôtô trên tại huyện Yên Định, Thanh Hóa… Sau khi xem xe, anh Toàn thỏa thuận mua chiếc xe ôtô thuộc quyền sở hữu của anh Thắng với giá 820 triệu đồng và đặt cọc trước số tiền 20 triệu đồng. Hôm đó, do không mang theo tiền nên anh Toàn đã vay của Đoàn 20 triệu đồng để đặt cọc mua xe. Khoảng 4 - 5 ngày sau, anh Toàn cùng Đoàn đến gặp anh Thắng để thanh toán tiền và hoàn tất thủ tục mua xe ôtô của anh Thắng.

Do có ý định thực hiện hành vi phạm tội nên trong quá trình kiểm tra xe, Đoàn đã chụp ảnh chiếc xe ôtô BKS 34A – 389.41, gửi cho anh Phong và báo cho anh Phong giá của chiếc xe là 820 triệu đồng, mục đích để anh Phong tin là Đoàn cùng với anh Phong sẽ mua chiếc xe này để anh Phong chuyển tiền cho Đoàn. Tin vào lời nói của Đoàn, ngày 8/6/2021, anh Phong đã chuyển cho Đoàn số tiền 400 triệu đồng để cùng chung tiền mua chiếc xe ôtô này với Đoàn. Khi nhận được tiền, Đoàn đã chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân hết số tiền này.

Cũng với thủ đoạn như trên, khoảng đầu tháng 6/2021, Đoàn đến cửa hàng kinh doanh mua bán ôtô cũ của anh Nguyễn Quang Hà (ở tại TP Thanh Hóa) mục đích là để ngồi chơi, uống nước với anh Hà vì cũng là người kinh doanh xe ôtô như Đoàn. Tại đây, Đoàn thấy anh Hà bày bán chiếc xe ôtô nhãn hiệu TUCSON, BKS 36A – 612.88 nên có chụp ảnh chiếc xe ôtô gửi cho anh Phong và báo giá chiếc xe ôtô BKS 36A – 612.88 là 800 triệu đồng. Ngày 13/6/2021, anh Phong đã chuyển cho Đoàn 400 triệu đồng để mua chiếc xe ôtô trên. Sau khi nhận tiền, Đoàn đã sử dụng tiêu xài cá nhân hết số tiền này, không liên hệ với anh Nguyễn Quang Hà để mua chiếc xe ôtô BKS 36A – 612.88.

Tiếp đó, khoảng tháng 4/2021, vợ chồng chị Lê Thị Yến và anh Nguyễn Văn Thu nhờ Đoàn bán chiếc xe ôtô Ford Everest sản xuất năm 2010, BKS 36A – 201.57. Do chị Yến đứng tên chủ sở hữu trên đăng kí xe ôtô trên nên anh Thu đã gửi hình ảnh chiếc xe ôtô cho Đoàn. Khi nhận được hình ảnh trên, Đoàn đã gửi cho anh Phong. Quá trình trao đổi, anh Phong đã thống nhất mua chiếc xe ôtô này của Đoàn với giá 345 triệu đồng và chuyển khoản cho Đoàn trước số tiền là 170 triệu đồng vào ngày 15/5/2021. Khi nhận được tiền, Đoàn đã chiếm đoạt tiêu xài cá nhân hết số tiền này và báo với vợ chồng anh Thu, chị Yến không có khách mua xe ôtô.

Với thủ đoạn gian dối, Đoàn còn tiến hành thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Phong đối với việc mua, bán 2 chiếc xe ôtô. Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên chưa làm việc được với chủ sở hữu của các xe ôtô này và những người có liên quan nên chưa đủ căn cứ làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đoàn.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Đoàn còn khai nhận vào tháng 10/2021, Đoàn liên hệ với anh Hoàng Lâm Tùng, chủ sở hữu của chiếc xe ôtô nhãn hiệu Santafe, BKS 30G – 547.81 để chụp ảnh xe ôtô làm mẫu đăng bán. Quá trình trao đổi, hai bên thống nhất khi đăng bán sẽ che biển kiểm soát… Thấy Đoàn đăng bán xe ôtô, anh Chu Thanh Toàn (trú tại Sơn Tây, Hà Nội) đã liên hệ để thỏa thuận mua bán xe ôtô Santafe, Đoàn đã gửi ảnh chiếc xe ôtô nhãn hiệu Santafe, BKS 30G – 547.81 (không che biển kiểm soát) cho anh Toàn.

Sau khi thỏa thuận, anh Toàn đồng ý mua của Đoàn chiếc xe trên với giá hơn 1 tỷ đồng. Từ ngày 12/10/2021 đến ngày 15/10/2021, anh Toàn đã chuyển cho Đoàn tổng số 130 triệu đồng, hai bên thống nhất khi Đoàn bàn giao xe ôtô tại Hà Nội thì anh Toàn sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại cho Đoàn. Sau khi nhận được số tiền trên, Đoàn đã chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân hết số tiền này.

Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, ngày 31/12/2021, Cơ quan CSĐT - Công an quận Long Biên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 33 và Quyết định khởi tố bị can số 34 đối với Phạm Quốc Đoàn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

PV
.
.
.