Lừa bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng

Thứ Ba, 08/03/2022, 18:17

Đối tượng đó là Ngô Văn Phương (SN 2000, trú tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). Bằng thủ đoạn lừa bán hàng qua mạng, Phương đã lừa đảo, chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng của 18 người bị hại.  

Liên quan đến vụ án trên, ngày 8/3, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn tất hồ sơ, chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Phương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kể lại chuyện bị lừa, chị Vũ Thị H (trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cho biết, ngày 9/2, chị H nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0708…; người gọi là nam giới, cho biết tên là Phương, quê gốc ở Vĩnh Phúc, đang sống tại Hà Nội cùng tham gia hội nhóm buôn bán dầu ăn trên mạng xã hội với chị H; đồng thời, trước đây cũng từng chào hàng cho chị. Qua trao đổi, Phương giới thiệu rằng anh ta có mặt hàng dầu ăn được bán với giá rẻ hơn so với giá thị trường.

Do có nhu cầu mua sản phẩm nên chị H đã kết bạn zalo với Phương. Quá trình trao đổi, chị H đã đặt mua của Phương 300 thùng dầu ăn Freda, loại 10 lít/can (1 thùng có 2 can) và 50 thùng dầu Freda đóng bịch 18 kg/1 thùng, tổng số tiền là 237 triệu đồng. Phương hẹn 3 ngày sau sẽ có hàng, cam kết nhận hàng kiểm tra đúng chủng loại, bốc xếp vào kho thì mới phải thanh toán bằng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Đối tượng còn đưa ra nhiều ưu đãi khác, trong đó có việc người mua được giữ lại 20 triệu đồng, khi nào có hóa đơn đỏ thì mới phải thanh toán số tiền còn lại.

Lừa bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng -0
Đối tượng Ngô Văn Phương 

Khoảng 10h23 ngày 11/2, Phương gọi điện cho chị H thông báo, khoảng 21h cùng ngày sẽ tiến hành giao hàng. Đối tượng đưa ra lý do có việc bận, không đi theo xe hàng, yêu cầu chị H sau khi kiểm và nhận hàng thì phải chuyển tiền vào tài khoản cho Phương. Chị H đồng ý và đã gửi cho Phương định vị vị trí nhà để giao hàng; đồng thời lấy số điện thoại của người lái xe để liên lạc. Khoảng 20h30 cùng ngày, Phương nhắn cho chị H số điện thoại của người giao hàng tên là Hoa, chị H đã liên lạc rồi cùng chồng đón xe dẫn vào kho. Sau khi kiểm tra hàng trên xe, xác nhận đúng theo đơn đã đặt, chị H đã chuyển 216 triệu đồng vào tài khoản do Phương đưa trước đó.

Sau khi chuyển tiền, chị H thông báo lại với chủ hàng Hoa. Đến lúc này, chị H mới biết số hàng trên không phải là của Phương mà của chị Hoa, tiền hàng chưa được thanh toán… Chị H đã làm đơn trình báo sự việc đến Công an tỉnh Hải Dương.

Lừa bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng -0
Cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương hỏi cung đối tượng Ngô Văn Phương 

Vụ việc theo thẩm quyền được chuyển đến Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương. Công an đã tiến hành ghi lời khai của chủ hàng là chị Nguyễn Thị Hoa (trú tại huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội). Tại cơ quan Công an, chủ hàng Nguyễn Thị Hoa cho biết, vào 10h46 ngày 9/2, chồng chị nhận được điện thoại từ số máy 070…gọi tới, giới thiệu tên là Phương nói cần mua  300 thùng loại  9kg nhãn hiệu FREDA; 50 thùng loại 18 kg nhãn hiệu FREDA, giá 710 nghìn đồng/thùng loại 9k, 680 nghìn đồng/thùng loại 18kg, tổng tiền là 247 triệu đồng. Phương đặt cọc 3 triệu đồng; hẹn 3 ngày sau giao hàng tại Hải Dương. Chiều 11/2, Phương yêu cầu giao trong ngày 11/2, muộn cũng nhận. Chồng chị Hoa hẹn giao hàng vào khoảng 21-22h cùng ngày; đồng thời yêu cầu khi đến nơi, phải nhận được tiền hàng mới chuyển hàng vào kho. Khoảng 21h cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hoa gọi cho Phương bảo cho người đón xe như trên.  

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Ngô Văn Phương. Tuy nhiên, tháng 3/2021, Phương bỏ nhà đi lang thang ở các tỉnh phía Nam. Lần theo hành trình của đối tượng, tổ công tác đã bắt giữ Phương đang ở tại Long An.

Cùng với phương thức, thủ đoạn trên, Phương đã lừa đảo được 18 người với tổng số tiền là 1,3 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

        

Xuân Mai
.
.
.