Lời thú tội của kẻ cầm đầu vụ vận chuyển 50 bánh heroin

Thứ Sáu, 06/01/2023, 18:00

Chiều tối 6/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết, qua điều tra, bước đầu đã làm rõ đường vận chuyển ma túy quy mô lớn qua biên giới do Võ Chí Thanh (SN 1993, ngụ TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. 

thanh.jpg -0
Đối tượng Thanh.

Các đối tượng khai nhận, số ma túy trên do Thanh được một đối tượng ở Campuchia thuê vận chuyển về TP Hồ Chí Minh với tiền công là 50 triệu đồng. Sau khi nhận ma túy từ đối tượng ở Campuchia, Thanh thuê các đối tượng “đàn em” vận chuyển ma túy cùng vận chuyển về TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Thanh còn khai nhận, trước đó đã thực hiện trót lọt 4 vụ khác. Số tiền công mỗi lượt lên đến 50 triệu đồng (lần vận chuyển ít nhất 10kg ma túy, nhiều nhất 30kg ma túy).

Đáng lưu ý, quá trình vận chuyển, các đối tượng thay đổi đường đi liên tục, chống trả quyết liệt, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.  Với quyết tâm phá án, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ được Thanh cùng đồng bọn.

Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 3/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Tây Ninh chủ trì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an Công an tỉnh, Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt giữ Thanh, Nguyễn Thanh Sơn (SN 1982), Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1997, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh), Hồ Thế Hùng (SN 1981), Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1986), Đặng Thành Sang (SM 1985), Nguyễn Văn Dới (SN 1996, cùng ngụ huyện Bến Cầu) và Trần Quốc Tuấn (SN 1997, ngụ TP Dĩ An, Bình Dương). Công an thu giữ tang vật, gồm: 50 bánh heroin, 5 kg ma túy, 100 viên pháo, 1 khẩu súng, 6 viên đạn, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp cùng các đơn vị trên mở rộng điều tra vụ án.

Hà Thủy – Minh Nhật
.
.
.