Lĩnh án tù vì giở thói côn đồ trong quán nhậu

Thứ Hai, 29/11/2021, 16:00

Cho rằng những người khách đang cùng ngồi trong quán nhậu có biểu hiện không thân thiện, Thành và nhóm bạn đã gây sự và ẩu đả khiến một số người bị thương. Kết cục, Thành và đồng bọn đã phải ra tòa lãnh án về tội giết người.

Ngày 29/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Văn Thành (SN 1987), Nguyễn Duy Tân (SN 1992), cùng trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà; Nguyễn Tịnh (SN 1989, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) và Hà Hoàng Minh (SN 1992, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội giết người.

Trước đó, Thành và các đối tượng trong nhóm đến quán Bé Tý (đường Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) để nhậu. Tại đây, Thành thấy một thanh niên trong quán là Lê Tấn Hùng có chiếc sạc điện thoại nên hỏi mượn; nhưng cho rằng Hùng không muốn cho mượn và có thái độ không thân thiện, Thành và Tịnh đã cầm ly bia và một vật dụng bằng inox đánh vào đầu Hùng. Khi Hùng bỏ chạy, Thành và Tịnh quay ra đạp vào mặt một thanh niên khác ngồi chung bàn nhậu với Hùng.

Giở thói côn đồ trong quán Bé Tý, nhóm thanh niên lĩnh 27 năm tù -0
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29/11/2021.

Sau khi được mọi người can ngăn, Thành lại gây sự, ném ly bia vào Lê Thanh Hải (SN 1995, quê Phú Yên) và nhóm bạn cũng đang ngồi nhậu trong quán. Hải dùng chai bia ném lại Thành nhưng không trúng. Sau đó, nhóm của Thành và nhóm của Hải đã xông vào ẩu đả với nhau. Thành trực tiếp dùng tay, chén sứ, ghế gỗ đánh vào vùng đầu của Hải; Nguyễn Duy Tân dùng tay kẹp cổ, ôm giữ Hải để cho Thành cầm ghế gỗ đánh.

Nguyễn Tịnh dùng tay chân, gạt Inox, ly thủy tinh, vỏ chai bia đánh vào vùng đầu và nhiều vị trí khác gây thương tích cho Hải và bạn của Hải gồm Nguyễn Quốc Trường, Hoàng Phi Hùng. Đối tượng Hà Hoàng Minh thì dùng nắp vung của nồi lẩu và chai bia đánh Hải… Sau khi ẩu đả, nhóm của Thành ra về.

Theo kết quả giám định pháp y, Lê Văn Thành và các đồng phạm đã gây thương tích cho Lê Thanh Hải 18%; Nguyễn Quốc Trường 4%, Hoàng Phi Hùng là 2%.

Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Văn Thành 9 năm tù; Hà Hoàng Minh 4 năm tù; Nguyễn Tịnh và Nguyễn Duy Tân cùng mức án 7 năm tù cùng về tội giết người. Riêng bị cáo Nguyễn Duy Tân bị cộng thêm 9 tháng của tội tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có trong vụ án khác, tổng hình phạt mà Tân phải chấp hành án là 7 năm 9 tháng tù.

Thân Lai
.
.
.