Lập trang mạng giả công ty môi giới việc làm, lừa bán các cô gái trẻ sang Campuchia

Thứ Ba, 04/07/2023, 17:28

Các đối tượng lập các trang mạng xã hội giả làm công ty môi giới việc làm tiếp cận các cô gái trẻ đang có nhu cầu tìm việc sau đó đưa các cô gái xuất cảnh trái phép sang Campuchia bán vào các quán karaoke, tiệm massage…

Ngày 4/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) cho biết vừa hoàn tất hồ sơ chuyển giao 7 đối tượng cho Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An điều tra về hành vi “Mua bán người”. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây còn triệu tập 3 đối tượng liên quan, truy xét một đối tượng đang bỏ trốn để làm rõ hành vi như trên.

Bắt giữ nhóm đối tượng bán các cô gái trẻ sang Campuchia để phục vụ trong quán karaoke, tiệm massage -0
3 đối tượng bị bắt quả tang khi đưa N sang Campuchia bán với giá 18 triệu đồng.

Trước đó chiều 26/6, tổ công tác thuộc Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây tuần tra kiểm soát đến khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây phát hiện xe ô tô BKS 60A-073.61 lưu thông có dấu hiệu xuất cảnh trái phép sang biên giới Campuchia nên  tổ chức dừng phương tiện kiểm tra.

Trên xe lúc này có Trương Việt Hoàng (SN 1998, quê quán Hà Nội), Lâm Quốc Đạt (SN 2004, quê quán Đồng Nai), Trương Công Trứ (SN 1998, quê Quảng Ngãi) và cô gái tên Nguyện T.K.N (SN 2005, ngụ Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) nên đưa về trụ sở làm rõ.

Tại đây 3 đối tượng khai đang đưa N xuất cảnh trái phép sang Campuchia bán cho một công ty với giá 18 triệu đồng. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã tạm giữ 3 đối tượng đồng thời kiểm tra sức khỏe, hỗ trợ nơi ăn nghỉ cho N sau đó bàn giao N cho Trung tâm bảo trợ tỉnh Long An.

Bắt giữ nhóm đối tượng bán các cô gái trẻ sang Campuchia để phục vụ trong quán karaoke, tiệm massage -0
Một số đối tượng liên quan trong đường dây mua bán người.

Xác định đây là một nhóm thuộc tổ chức buôn bán người sang Campuchia thu lợi bất chính Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã phối hợp với Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Huệ và Viện kiểm sát Nhân dân huyện Đức Huệ tiến hành điều tra mở rộng vụ án. Các đơn vị phối hợp truy xét đã bắt giữ thêm 4 đối tượng, triệu tập 3 đối tượng và truy xét 1 đối tượng liên quan.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, nhóm gồm các đối tượng ở các tỉnh thành kết nối với nhau qua mạng xã hội và hình thành một đường dây mua bán người. Không chỉ làm cùng một đường dây mà các đối tượng này còn làm ăn riêng lẻ, khi một trong các thành viên bắt được mối sẽ sẵn sàng  “mua đi bán lại” các nạn nhân của nhau để bán kiếm lời.

Nạn nhân của các đối tượng là các cô gái trẻ cần tìm việc làm. Các đối tượng trong đường dây nhận thấy nhiều cô gái trẻ muốn tìm “việc nhẹ lương cao” nên lập ra các trang mạng giả làm công ty môi giới việc làm để tiếp cận các cô gái dụ dỗ đem bán sang Campuchia.

Trung bình mỗi chuyến đưa các cô gái sang bán vào các quán bar, karaoke, massage các đối tượng thu lợi bất chính từ 10-30 triệu đồng/ nạn nhân. 

Sau khi tiếp nhận vụ việc Công an huyện Đức Huệ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan mở rộng vụ án.

Anh Thư
.
.
.