Lập hồ sơ khống để rút tiền ngân sách, nguyên giám đốc và kế toán trưởng bị khởi tố

Thứ Sáu, 31/12/2021, 17:05

Ngày 31/12/2021, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tương Dương.

Các bị can bị khởi tố gồm: Bùi Văn Chiến (SN 1972, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tương Dương), trú tại thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương và Lê Văn Hùng (SN 1969, nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tương Dương), trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Lập hồ sơ khống để rút tiền ngân sách, nguyên giám đốc và kế toán trưởng bị khởi tố -0
Cơ quan điều tra Công an huyện Tương Dương tống đạt các quyết định khởi tố các bị can.
Lập hồ sơ khống để rút tiền ngân sách, nguyên giám đốc và kế toán trưởng bị khởi tố -1
Các bị can Bùi Văn Chiến (trái) và Lê Văn Hùng

Trước đó, Công an huyện Tương Dương phát hiện đầu năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tương Dương có ký hợp đồng với Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An về việc mở 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ cấp xã. Tuy nhiên các bị can trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao làm trái công vụ, không tiến hành mở lớp mà lập hồ sơ thanh quyết toán khống ngân sách nhà nước là hơn 234 triệu đồng.

Bình Nguyên
.
.
.