Lập Facebook ảo, kết bạn với các linh mục để lừa gần 8 tỷ đồng

Thứ Bảy, 02/10/2021, 17:09

Đối tượng lập tài khoản Facebook tham gia vào các hội nhóm, kết bạn với các linh mục, sơ và với nhiều người khác trong nhóm. Sau khi nhắm được “con mồi”, đối tượng bắt đầu ra tay lừa đảo bằng thủ đoạn "chuyển tiền làm từ thiện".

Ngày 10/2,  Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phá chuyên án, bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 8 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây, nhiều nạn nhân ở địa bàn Thừa Thiên Huế và nhiều tỉnh, thành khác tố giác đến cơ quan Công an về việc bị 1 đối tượng lừa đảo chuyển tiền làm từ thiện, rồi sau đó đánh cắp thông tin cá nhân để lừa đảo tiền.

Lập Facebook ảo; kết bạn với các Linh mục, Sơ để lừa gần 8 tỷ đồng -0
Chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng Lê Thanh Phụng đã lừa đảo gần 8 tỷ đồng.
Một phụ nữ là nạn nhân bị lừa 100 triệu đồng cho biết, khi có một Facebook gởi yêu cầu kết bạn, chị đã đồng ý bởi qua theo dõi bạn bè của chủ tài khoản này, thấy có vị Linh mục là người chị thân quen. Sau đó, đối tượng ngỏ ý muốn chuyển 50 triệu đồng nhờ người này mua gạo hỗ trợ giáo dân trong đợt dịch COVID-19.

Tin lời đối tượng nên chị này đồng ý đứng ra làm cầu nối. Sau đó, đối tượng yêu cầu chị thực hiện một số thao tác để nhận tiền từ thiện. Không ngờ, sau khi thực hiện các yêu cầu của đối tượng thì điện thoại của chị có tin nhắn, báo tài khoản ngân hàng của chị bị trừ 100 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, chỉ trong thời gian ngắn, rất nhiều nạn nhân ở các tỉnh, thành cũng bị sập bẫy lừa tương tự.

Ngay khi nhận tin báo của các bị hại, cơ quan Công an Thừa Thiên Huế đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Quá trình điều tra, Công an Thừa Thiên Huế đã bắt giữ đối tượng Lê Thanh Phụng (SN 2003, ở phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Lập Facebook ảo; kết bạn với các Linh mục, Sơ để lừa gần 8 tỷ đồng -0
Cán bộ điều tra viên đang đấu tranh với đối tượng Lê Thanh Phụng.

Theo điều tra ban đầu, Lê Thanh Phụng đã lập tài khoản Facebook tham gia vào các hội nhóm và kết bạn với các linh mục, sơ và với nhiều thành viên khác trong nhóm. Sau khi nhắm được “con mồi”, Phụng bắt đầu nhắn tin, gọi điện nói chuyện ngỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện. Khi nạn nhân tin tưởng, đối tượng gửi link đề nghị họ đăng nhập, cung cấp các thông tin theo yêu cầu rồi chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản nạn nhân.

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của Phụng rất tinh vi, mưu mô. Số tiền sau khi chiếm đoạt được, Phụng không chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân mình mà chuyển vào các tài khoản cá nhân của người khác mà đối tượng đã hack được; phần còn lại chuyển vào các tài khoản game online. Sau đó, đối tượng rút ra và sử dụng vào mục đích tiêu xài.

Cơ quan Công an xác định chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng đã lừa đảo hàng chục nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt số tiền gần 8 tỷ đồng. 

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án. Được biết, Phụng đã có 2 tiền sự về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Hải Lan
.
.
.