Làm giả hồ sơ tiêm ngừa vaccine và giấy đi đường để bán

Thứ Tư, 01/09/2021, 18:21

Hai đối tượng bị phát hiện làm giả 6 bộ hồ sơ thuộc đối tượng ưu tiên được tiêm vaccine và 5 giấy đi đường để bán cho người có nhu cầu…

Chiều 1/9, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Quốc Phong (SN 1992) và Huỳnh Châu Hồng Ngọc (SN 1982; cùng ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi "làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo kết quả điều tra, Phong và Ngọc bàn bạc làm giả hồ sơ thuộc nhóm ưu tiên để được tiêm chủng vaccine và giấy đi đường bán cho người có nhu cầu ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ngọc có nhiệm vụ làm giả còn Phong tìm mối bán.

Làm giả hồ sơ tiêm ngừa vaccine và giấy đi đường để bán -0
Cán bộ chốt kiểm soát ở Bình Dương kiểm tra giấy đi đường.

Cả hai đã làm giả và bán 6 bộ hồ sơ tiêm vaccine cùng 5 giấy đi đường. Trong đó, bà Vũ Thị An (SN 1987) mua 4 bộ hồ sơ để tiêm vaccine và 5 giấy đi đường với giá 4,5 triệu đồng. Sau đó, bà An đưa hồ sơ giả cho một số người quen biết (không thuộc đối tượng ưu tiên) để đi tiêm vaccine.

Qua kiểm tra, ngày 29/8, cơ quan chức năng TP. Dĩ An phát hiện một số bộ hồ sơ tiêm ngừa vaccine tại phường Tân Bình (TP. Dĩ An) có dấu hiệu làm giả nên đã vào cuộc điều tra và bắt giữ hai đối tượng trên.

P.Tuyền
.
.
.