Lái xe Camry gây tai nạn, kéo lê nạn nhân khiến 1 người chết

Thứ Ba, 05/10/2021, 17:27

Lái xe Camry gây tai nạn rồi kéo lê xe của nạn nhân khiến 1 người tử vong, 1 trọng thương nhưng ông Lê Văn Thi (nguyên Giám đốc Công ty Cây trồng Bắc Ninh) lại khai tỉnh bơ "Không hiểu sao sau khi tông vào xe máy, tôi lại không dừng mà tiếp tục lái xe đi"!

Ngày 5/10, Công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Lê Văn Thi, 68 tuổi ở khu 2, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

lê văn thi.jpg -0
Ông Lê Văn Thi tại cơ quan Công an

Khoảng 10h sáng 4/10, tại Km 146, QL1A, hướng Bắc Ninh – Hà Nội đoạn qua huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, chiếc ô tô Camry BKS 30X – 1981 do ông Lê Văn Thi điều khiển đã đi sai làn đường, không làm chủ được tốc độ đâm vào xe mô tô BKS 99C1-463.43 đi cùng chiều. Sau cú va chạm, 2 người đi trên xe mô tô bị hất văng, xe ô tô tiếp tục di chuyển kéo theo xe mô tô chạy thêm khoảng 1km thì đâm vào vỉa hè và dừng lại. Vụ va chạm khiến ông Lương Văn Thức, SN 1964, ở Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn chết tại chỗ. Người còn lại là ông Nguyễn Đăng Vĩnh, ở Dương Húc, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh bị thương nặng.

xe.jpg -0
Vụ tai nạn do camera hành trình của người đi đường ghi lại

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện Tiên Du đã khẩn trương đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh phân luồng giao thông, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Qua kiểm tra, Công an huyện Tiên Du xác định, trong khí thở của ông Thi không có nồng độ cồn, âm tính với ma tuý. Tại Cơ quan Công an, ông Thi khai rằng "không hiểu lý do gì khi xảy ra tai nạn lại không dừng mà tiếp tục lái xe đi". Được biết, ông Thi nguyên là Giám đốc Công ty cây trồng Bắc Ninh mới nghỉ hưu, có nhân thân tốt, có GPLX đầy đủ.

P. A
.
.
.