Khởi tố vụ án TNGT cướp sinh mạng nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận

Chủ Nhật, 07/08/2022, 15:21

Nguồn tin của PV Báo CAND cho biết, ngày 7/8, Trung tá Lê Hồng Trình, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra hình sự (ĐTHS) khu vực 3, Quân chủng Phòng không – Không quân (Bộ Quốc phòng) đã ký thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ nữ sinh tử nạn giao thông ở TP Phan Rang – Tháp Chàm (Nình Thuận).

Theo thông báo này, khoảng 8h10’ sáng 28/6, Thiếu tá Hoàng Văn Minh, trợ lý tài chính Trung đoàn 937, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không – Không quân điều khiển xe ôtô BKS 85A-074.01 chạy trên đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Khi đến gần Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank Ninh Thuận, ông Minh đánh lái xe ôtô rẽ vào ngân hàng thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 85R9-1279 do Hồ Hoàng Anh (SN 2004, trú ở 57/14, đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Tấn Tài, TP Phan Rang – Tháp Chàm), nữ sinh lớp 12TA Trường chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận chạy cùng chiều lề đường bên phải.
Sau cú va chạm, nạn nhân Hồ Hoàng Anh ngã xuống mặt đường, va đập vào trụ điện.

Dù đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu nhưng nữ sinh bị tai nạn đã tử vong.

Khởi tố vụ án hình sự vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong -0
Thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông báo vừa kể, ngày 7/8, Cơ quan ĐTHS khu vực 3 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ TNGT nêu trên để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật. Thông báo này đã đươợc chuyển đến Viện kiểm sát quân sự Khu vực 2, Quân chủng Phòng không – Không quân.

Như Báo CAND đã thông tin, trước đó, tại cuộc họp báo chiều 2/8, bác sĩ Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đã xin lỗi gia đình ông Hồ Hoàng Hùng về những sai sót của nhân viên bệnh viện trong quá trình xét nghiệm nồng độ cồn nữ sinh Hồ Hoàng Anh với kết quả 0,79 mg/100 ml máu.

Khởi tố vụ án hình sự vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong -0
Hiện trường vụ tai nạn.

Kết quả xét nghiệm này chưa được kiểm chứng, không đủ độ tin cậy và không phù hợp với tình trạng của nạn nhân.

Thượng tá Hà Công Sơn, Phó trưởng Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, người lái xe ôtô sử dụng điện thoại kết nối Bluetooth, điều khiển xe chuyển hướng không an toàn là lỗi vi phạm quy tắc an toàn giao thông đường bộ, trong khi nữ sinh Hồ Hoàng Anh đi xe máy đúng làn đường.

 Ngày 5/8, bác sĩ Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cùng một số cộng sự đã đến nhà riêng ông Hồ Hoàng Hùng – cha  ruột nạn nhân để viếng cháu Hồ Hoàng Anh và xin lỗi gia đình một lần nữa.

Hữu Toàn
.
.
.