Khởi tố vụ án hình sự tại Chi Cục Thi hành án dân sự Đà Lạt

Thứ Năm, 10/11/2022, 12:28

Ngày 10/11, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Chi Cục Thi hành án dân sự TP Đà Lạt.

Trước đó, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thụ lý, xác minh nguồn tin về tội phạm xảy ra tại Chi Cục Thi hành án dân sự TP Đà Lạt theo đơn của bà Văn Thị Phương Dung, trú tại 1C, đường Nguyễn Khuyến, TP Đà Lạt.

Nội dung đơn tố cáo bà Cao Thị Thanh Thủy và ông Nguyễn Ngọc Thiện, chấp hành viên Chi Cục Thi hành án dân sự TP Đà Lạt đã có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình tổ chức thi hành án, xâm phạm tới quyền lợi của gia đình bà Văn Thị Phương Dung.

Tiếp tục khởi tố vụ án tại Chi Cục Thi hành án dân sự Đà Lạt -0
Căn biệt thự của gia đình bà Văn Thị Phương Dung.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với bà Văn Thị Phương Dung, chấp hành viên Cao Thị Thanh Thủy không ra quyết định cưỡng chế kê biên đối với tài sản do bà Dung giới thiệu (tài sản không bị cầm cố, thế chấp) mà ra quyết định cưỡng chế kê biên thi hành án đối với căn biệt thự tại số 1C, đường Nguyễn Khuyến, TP Đà Lạt.

Sau khi thay bà Thủy tiếp nhận vụ việc trên, ông Nguyễn Ngọc Thiện đã kê biên cả 203m2 đất nông nghiệp nằm trong khuôn căn biệt thự (không có trong quyết định cưỡng chế), sau đó đem bán đấu giá cả diện tích đất này.

Theo Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, hành vi của ông Thiện đã xâm hại nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thi hành án. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định, ông Nguyễn Ngọc Thiện với nhiệm vụ chấp hành viên đã lợi dụng chức vụ khi thi hành án để kê biên căn nhà và đất khiến người bị kê biên thiệt hại nghiêm trọng.

Tiếp tục khởi tố vụ án tại Chi Cục Thi hành án dân sự Đà Lạt -0
Ông Nguyễn Ngọc Thiện thời điểm bị bắt.

Ngoài vụ việc trên, ông Nguyễn Ngọc Thiện còn đem tài sản của gia đình bà Đỗ Thị Vân Hồng (đường Nguyễn Trung Trực, phường 4, TP Đà Lạt), người đã nộp xong tiền thi hành án ra đấu giá với giá, bán cho người trúng đấu giá được cho là rẻ hơn nhiều so với giá thực tế.

Ngày 13/10/2022, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thiện. Hành vi của chấp hành viên Cao Thị Thanh Thủy cũng đang được Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân tối cao tiếp tục làm rõ.

Khắc Lịch
.
.
.