Khởi tố vụ án giết người tại Khu du lịch Đồi Rồng

Thứ Tư, 24/11/2021, 07:32

Ngày 24/11, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố 16 người liên quan tới vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm làm chết người tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (quận Đồ Sơn).

Theo đó, cơ quan Công an khởi tố 4 đối tượng gồm: Cao Minh Tuấn (Tuấn “rừng”, SN 1987, trú quận Dương Kinh), Lâm Trung Ngọc 38 tuổi, Lâm Việt Công 31 tuổi (cùng trú quận Hồng Bàng), Đinh Văn Sơn (33 tuổi, trú Quảng Ninh) về tội giết người. Hiện cả 4 nghi can này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đang bị Công an phát lệnh truy nã.

8 người khác tham gia hỗn chiến, trong đó có nhiều người thuộc nhóm Lưu Tiến Thịnh (Thọ “phin”, SN 1985, trú quận Đồ Sơn) bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, còn có 4 người bị khởi tố về các tội che giấu và không tố giác tội phạm.

Khởi tố vụ án giết người tại khu du lịch Đồi Rồng -0
Các đối tượng liên quan đến vụ án giết người tại khu du lịch Đồi Rồng. 

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an cho thấy, ngày 20/10, Thọ “phin” cùng Lê Văn Trưởng (SN 1986, trú huyện Thủy Nguyên) và 12 người khác đi trên 3 xe ô tô vào công trường xây dựng tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) để thu mua phế liệu.

Tại đây, do phát sinh mâu thuẫn với nhóm bảo vệ Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, nhóm Thọ “phin” đã đánh anh Phạm Tiến Tâm (SN 1983, trú quận Hồng Bàng) là Trưởng phòng bảo vệ phụ trách tại dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (thuộc Công ty dịch vụ bảo vệ Trung Thành). Anh Tâm đã thông báo các chốt bảo vệ đóng cửa không cho xe ra vào dự án.

Sau đó, nhóm Thọ “phin” lái xe ra cổng thì bị Cao Minh Tuấn (Tuấn “rừng”, Giám đốc Công ty CNT) cùng và 5 nhân viên Công ty CNT (san lấp dự án) chặn lại, dùng gạch đập vỡ kính chắn gió ô tô dẫn đến hỗn chiến. Nhóm Tuấn “rừng” dùng gạch, dao kiếm và một khẩu súng ngắn lao vào hỗn chiến với nhóm Thọ “phin”.

Trong lúc hỗn chiến, nhóm Thọ “phin” có Lê Văn Trưởng bị ném đá trúng người nên ngã ra, liền bị nhóm đối thủ dùng dao kiếm chém gục tại chỗ. Bốn người khác bị thương gồm Lò Văn Hải, Phạm Văn Tuân, Đào Nam Ninh và Đinh Xuân Quân.

Để che giấu hành vi phạm tội, sau vụ hỗn chiến, một số người thuộc nhóm Tuấn “rừng” vào quán cafe thuộc Công ty CNT đưa dao kiếm cho nhân viên lau dấu vân tay rồi cất đi.

V. Huy
.
.
.