Khởi tố thêm 1 bị can trong vụ “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”

Thứ Bảy, 30/07/2022, 15:41

Công an tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét chỗ ở, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nhân viên Công ty Cổ phần công nghệ cao EUPHA về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Theo đó, ngày 27/7, sau khi điều tra mở rộng vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ cao EUPHA (thôn Hậu, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, Bắc Giang), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố thêm 1 bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Văn Biên (SN 1992, trú tại thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Khởi tố thêm 1 bị can trong vụ “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” -0
Cơ quan điều tra làm việc với bị can Biên.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn các quyết định tố tụng trên, ngày 29/7, Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở của bị can để thu thập những tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Khởi tố thêm 1 bị can trong vụ “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” -0
Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của bị can Biên.

Trước đó, từ tháng 2/2022, Biên là nhân viên của Công ty Cổ phần công nghệ cao EUPHA.

Đến ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Sỹ (SN 1995) - Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ cao EUPHA và Ong Thị Vân (SN 1988) - Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu và đầu tư Nam Phong về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Mặt hàng các đối tượng sản xuất, tung ra thị trường gồm các loại phổ biến với các tên gọi như: Glucosamin, Collagen, Canxi làm giả nhãn mác của các công ty có uy tín trên thị trường được nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phong Vân
.
.
.