Khởi tố đối tượng rao bán thuốc nam "dởm" trên mạng xã hội

Chủ Nhật, 10/05/2026, 10:35

Lợi dụng lòng tin của người dân vào các loại thuốc gia truyền, Giàng A Cu đã tự sản xuất và rao bán trái phép nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc qua Facebook, TikTok, thu lợi bất chính hơn 120 triệu đồng.

Ngày 8/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Giàng A Cu (SN 1990, trú tại xã Na Son, tỉnh Điện Biên) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” theo quy định tại Khoản 1, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố đối tượng rao bán thuốc nam
Công an tỉnh Điện Biên đọc lệnh khởi tố và bắt giam đối tượng Giàng A Cu.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2023, Giàng A Cu bắt đầu sử dụng các tài khoản Facebook mang tên “Pheej Hmoo Yaj”, “Neej Zoo Yaj” và kênh TikTok “pheej hmoo yaj” để đăng tải video, hình ảnh quảng cáo các bài thuốc nam tự chế. Đối tượng tự "thổi phồng" công dụng của các loại thuốc này trong việc điều trị các bệnh lý như: viêm lộ tuyến tử cung, dạ dày, trĩ...

Để tạo lòng tin và lôi kéo khách hàng, Cu trực tiếp hướng dẫn cách sử dụng thông qua các video quảng cáo. Khi có người đặt hàng, đối tượng giao dịch qua Messenger, Zalo hoặc số điện thoại cá nhân, sau đó đóng gói và gửi qua đường bưu điện theo hình thức ship COD (thu tiền hộ).

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định Giàng A Cu không hề có chuyên môn y tế, không qua đào tạo về y học cổ truyền. Dù nhận thức rõ các bài thuốc do mình sản xuất chưa được cấp phép lưu hành, không qua kiểm định về thành phần và độ an toàn, nhưng vì lợi nhuận, đối tượng vẫn bất chấp tung ra thị trường.

Bằng phương thức này, từ tháng 6/2024 đến tháng 3/2026, Giàng A Cu đã tiêu thụ số lượng lớn thuốc cho 135 người trên cả nước, thu lợi bất chính tổng số tiền 123.598.705 đồng.

Hồ sơ lý lịch cho thấy, Cu là đối tượng đã có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và từng bị xử lý về hành vi mua bán thuốc chưa có giấy phép vào các năm 2016, 2024. Tuy nhiên, đối tượng không tu chí làm ăn mà tiếp tục tái phạm với thủ đoạn tinh vi hơn trên không gian mạng.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng lợi dụng mạng xã hội để buôn bán thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh kém chất lượng. Các đối tượng thường đánh vào tâm lý chuộng “thuốc nam dân tộc” để đánh lừa người tiêu dùng bằng những phản hồi (feedback) thiếu kiểm chứng.

Anh Tuấn - Thu Trang
.
.
.