Khởi tố đối tượng cố ý gây thương tích liên quan đến tranh chấp ki ốt bán hàng

Thứ Sáu, 03/06/2022, 18:11

Chỉ vì tranh chấp bán hàng ở ki ốt, đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hương đã cầm đầu một nhóm lao vào hành hung đối phương, dẫn đến bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” .

Ngày 3/6, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sau một thời gian dài điều tra, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Ngọc Sơn, SN 1996, trú tại huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc); Nguyễn Thị Thanh Hương, SN 1974, trú tại phường Liên Bảo (TP Vĩnh Yên); Nguyễn Thành Nam, SN 1993 và Trần Thái Nguyên, SN 1998, cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên về hành vi “Cố ý gây thương tích”; đồng thời ra lệnh bắt bị can, tam giam đối với Lê Ngọc Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hương về hành vi nêu trên.

Bị khởi tố vì tranh chấp bán hàng ki ốt  -0
Bị can Nguyễn Thị Thanh Hương 

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 14/1/2000, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định thu hồi toàn bộ diện tích thửa đất số 118, tờ bản đồ số 04 (bản đồ 299), diện tích 775m2 tại Thanh Giã 2, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên của ông Nguyễn Văn Được, trú tại phường Khai Quang để thực hiện dự án hạ tầng khu dân cư số 2. Quá trình thực hiện dự án chưa sử dụng hết diện tích đất thu hồi của ông Được trên đường Đào Sùng Nhạc, Thanh Giã 2- Khai Quang nên ông Được và gia đình tự ý xây dựng 2 ki ôt đề kinh doanh, buôn bán trên phần đất này (nay là thửa đất số 550, tờ bản đồ HG, diện tích 157,5m2).

Tháng 8/2017, ông Được cho Nguyễn Thị Thanh Hương thuê 1 ki ốt kinh doanh với giá 3 triệu đồng/tháng. Đến tháng 8/2018, Hương biết thửa đất trên là của Nhà nước, không phải của ông Được nên Hương không trả tiền thuê nữa dẫn đến hai bên xảy ra tranh chấp.

Bị khởi tố vì tranh chấp bán hàng ki ốt  -0
Bị can Lê Ngọc Sơn

Ngày 18/11/2021, ông Được cùng với Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Trọng Quyền dọn đồ sữa xe máy từ nhà ông Được sang ki ốt để kinh doanh, sửa chữa. Khoảng 16h cùng ngày, Hương điều khiển xe ô tô đi qua ki ôt thì thấy ông Được, Dương, Quyền đang dọn đồ để kinh doanh nên Hương đến UBND phường Khai Quang trình báo sự việc trên. Sau đó, cán bộ UBND phường đến kiểm tra, yêu cầu gia đình ông Được dừng lại, không được kinh doanh...

Tuy nhiên, khi Hương nghe thấy vợ ông Được là bà Nguyễn Thị Thu và con gái là chị Nguyễn Thị Thùy chửi bới, quay video nên Hương bức xúc gọi điện cho Nguyễn Vũ Thái Phúc thông báo về việc bị đánh… Ngay sau đấy, Phúc gọi Trần Thái Nguyên, rủ thêm 1 nam giới tên Nghi đi cùng. Lúc này, Nguyên đang uống rượu cùng với Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Thành Nam và 1 nam giới nên rủ cả nhóm đến đường Đào Sùng Nhạc gặp Hương, cùng đi đến trước cửa ki ốt ngăn cản không cho ông Được, Dương, Quyền vận chuyển đồ vào ki ốt để kinh doanh. Thấy nhóm Hương đứng trước cửa ki ốt nên Thùy đang bán hoa quả gần đó đi sang chửi nhau với Hương.

Thời điểm này, nhóm Hương đã tham gia tát, chửi bới Thùy. Bà Thu thấy con gái bị chửi, đánh liền ra can ngăn nhưng cũng bị nhóm người do Hương cầm đầu lao vào tát, đá liên tiếp. Thấy hai mẹ con bà Thu bị đánh, một người tên Dương ra can ngăn thì bị Sơn, Nam, Nguyên lao vào giữ rồi đấm, đá… Ngoài ra, Nguyên nhặt gạch ở đường, đánh trúng đầu Dương làm Dương bị thương tích, rách da chảy máu vùng đỉnh đầu, phải bỏ chạy vào nhà ông Được… Thậm chí, Hương còn cầm tuýp sắt gắn nhựa màu xanh vụt một cái vào đầu bà Thu làm nạn nhân choáng váng. Sau đó mọi người can ngăn đưa những người bị thương đi cấp cứu.

M.Hiền
.
.
.