Khởi tố bị can, tạm giam giang hồ Thảo “lụi”

Thứ Tư, 07/06/2023, 17:23

Nguyễn Văn Thảo bị khởi tố về tội "Hủy hoại tài sản". Bị can này được xác định cầm đầu nhóm đàn em đập phá tài sản của người dân trên địa bàn TP Phan Thiết, Bình Thuận.

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam bị can đối với Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo “lụi”, SN 1963, ngụ phường Xuân An, TP Phan Thiết) về tội “Hủy hoại tài sản”. Quyết định tố tụng trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối tượng giang hồ Thảo “lụi” -0
Nguyễn Văn Thảo bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một khách sạn tại TP Hồ Chí Minh.

Tháng 10/2019, Nguyễn Văn Thảo (Thảo “lụi”) đã huy động đàn em đến đập phá tài sản của người dân trên địa bàn TP Phan Thiết. Tháng 8/2022, Công an TP Phan Thiết đã khởi tố vụ án hủy hoại tài sản để điều tra.

Chiều 3/6, Cục CSHS Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận khám xét nhà Thảo “lụi” ở phường Xuân An, nhưng người này đã bỏ trốn.

Khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối tượng giang hồ Thảo “lụi” -0
Lực lượng chức năng khám xét nhà Thảo "lụi" hôm 3/6.

Tuy nhiên, 3 ngày sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 16h45 ngày 5/6, CSHS, Bộ Công an, phối hợp với Phòng CSHS, Công an Bình Thuận và Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ được Nguyễn Văn Thảo khi y đang trốn trong một khách sạn tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. Ngay trong đêm 5/6, Nguyễn Văn Thảo đã bị di lý về Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Văn Thảo được biết đến là một giang hồ có số má ở Bình Thuận. Ngoài việc bị điều tra theo đơn tố cáo về hành vi hủy hoại tài sản, Thảo “lụi” còn bị nghi ngờ có liên quan đến một đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá hôm 1/6, trong đó có một đàn em của Thảo đã bị bắt giữ.

Trần Như
.
.
.