Khởi tố, bắt tạm giam vợ cán bộ Biên phòng trong vụ phát hiện kho hàng lậu ở An Giang

Thứ Tư, 24/11/2021, 08:43

Sáng 24/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Thị Vàng (SN 1987, ngụ khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) để điều tra về hành vi buôn lậu.

Như Báo CAND đã thông tin, vào ngày 27/2, Tổ công tác phòng, chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Nguơn (TP Châu Đốc) kiểm tra hành chính 3 căn nhà trên địa bàn phường gồm: nhà số 276, đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh 2, do bà Trần Thị Vàng làm chủ.

Nhà số 142, đường Phan Xích Long, khóm Vĩnh Tân cũng do bà Vàng làm chủ hộ nhưng cho Lê Văn Lên (SN 1990, tổ 12, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang) thuê và căn nhà số 193, đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh 2, do bàTrần Thị Dũng (SN 1970, số 193, đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) làm chủ hộ. Bà Dũng là chị ruột bà Vàng.

Khởi tố, bắt tạm giam vợ cán bộ Biên phòng trong vụ phát hiện kho hàng lậu ở An Giang -0
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Thị Vàng.

Tại 3 căn nhà Tổ công tác phát hiện, thu giữ trên 1.140 sản phẩm cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa có xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tang vật và bàn giao vụ việc cho Công an TP Châu Đốc thụ lý để tiếp tục điều tra.

Xác định có dấu hiệu tội phạm buôn lậu nên Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu”. Tháng 8/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Dũng (SN 1970, số 193, đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) và Lê Văn Lên (SN 1990, tổ 12, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi buôn lậu.

Khởi tố, bắt tạm giam vợ cán bộ Biên phòng trong vụ phát hiện kho hàng lậu ở An Giang -0
Đối tượng Trần Thị Dũng và Lê Văn Lên.

Sau khi các kho hàng lậu nêu trên bị phát hiện, bắt giữ, tháng 3/2021, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với Thượng tá Hoàng Văn Nam, Đảng ủy viên, Phó Trưởng Phòng, chống ma tuý và tội phạm BĐBP An Giang bằng hình thức cảnh cáo. Thượng tá Hoàng Văn Nam là chồng của bà Trần Thị Vàng.

Thượng tá Hoàng Văn Nam được xác định thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến để vợ, con cho người khác gửi hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong nhà, bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ, tạo ra dư luận không tốt làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân, gia đình, đơn vị và lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Khởi tố, bắt tạm giam vợ cán bộ Biên phòng trong vụ phát hiện kho hàng lậu ở An Giang -0
Lượng lớn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ được phát hiện trong nhà các đối tượng.

Sau khi Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với Thượng tá Hoàng Văn Nam thì Ủy ban Kiểm tra Bộ Tư lệnh Biên phòng đã vào kiểm tra và đã đình chỉ công tác, tạm dừng học cao cấp chính trị của Thượng tá Hoàng Văn Nam để chờ kết quả điều tra.

Trần Lĩnh
.
.
.