Khởi tố 2 đối tượng đập phá nhà bà cụ 78 tuổi để đòi nợ

Thứ Sáu, 08/07/2022, 13:44

Người con dùng giấy tờ nhà của người mẹ 78 tuổi đi cầm cố vay tiền bên ngoài nhưng không có khả năng chi trả. Chủ nợ bán nợ lại cho một người khác. Chủ nợ mới đã kêu một số đối tượng đến đập phá nhà của bà cụ 78 tuổi gây áp lực đòi nợ…

Ngày 8/7, Công an huyện Châu thành, tỉnh Long An cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Công Bằng (SN 1985) và Trần Nhật Tâm (SN 1995, cùng quê Tiền Giang) về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Đây là 2 kẻ cùng một số đối tượng khác đã vào nhà bà Nguyễn  Thị Thanh (SN 1944, ngụ ấp Long Thuận, xã Long Trì, huyện Châu Thành) đập phá hư hỏng nhiều tài sản để gây áp lực đòi nợ.

Khởi tố 2 đối tượng  đập phá nhà bà cụ 78 tuổi gây áp lực đòi nợ -0
Hình ảnh các đối tượng đập phá tài sản nhà bà Thanh.

Khoảng 15h45 ngày 27/6, sau khi nhậu say, Bằng và Tâm cùng một số đối tượng khác từ Mỹ Tho, Tiền Giang tìm đến nhà bà Thanh khi chỉ mỗi mình bà Thanh ở nhà. Các đối tượng đã đập phá camera rồi xông vào trong nhà tìm người, đập phá nhiều tài sản ở phòng khách, phòng bếp khiến ti vi, tủ lạnh, bàn ghế, vật dụng dưới bếp bị hư hỏng nặng. Một số người phát hiện vụ việc trên vào can ngăn thì bị các đối tượng dùng ghế đe dọa. Sau khi đập phá các đối tượng này lên xe bỏ đi.

Công an huyện Châu Thành trích xuất camera lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ. Lý do là người con trai của bà Thanh thời điểm còn ở chung với mẹ đã lấy giấy tờ nhà đi cầm cố và đồng ý bán nhà trả nợ nếu như không có tiền trả. Chủ nợ đòi không được nên đã bán số nợ trên cho một người khác. Người chủ nợ mới đã kêu người đến đập phá tài sản nhà bà Thanh để gây áp lực lấy lại số tiền cả vốn lẫn lời là 450 triệu đồng.

Vụ việc gây bức xúc dư luận, an ninh trật tự địa phương bị ảnh hưởng. Công an huyện Châu Thành đã xác minh, truy xét và triệu tập nhiều đối tượng về trụ sở làm rõ. Sau khi sàng lọc, Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng nói trên.

Hàn Phi
.
.
.