Khởi tố 18 đối tượng trong đường dây đánh bạc tại vườn hoa phong lan

Thứ Sáu, 29/10/2021, 17:12

Đây là đường dây đánh bạc chuyên nghiệp thường xuyên hoạt động tại khu vực giáp ranh giữa Hòa Bình và Ninh Bình.

Ngày 29/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã khởi tố, tạm giam 18 bị can gồm: Phạm Tiến Dũng (SN 1992), trú tại huyện Yên Thủy– đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; Tô Văn Thái và Bùi Anh Tuấn về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; Lê Phúc Thạch, Bùi Văn Hiền, Bùi Văn Nguyện, Bùi Viết Thịnh, Bùi Văn Trình, Bùi Văn Nhàn, Phạm Ngọc Thịnh, Bùi Văn Tấn, Trần Thị Thu Hà, Phạm Ngọc Dương, Nguyễn Văn Sơn, Bùi Văn Hưng, Bùi Thị Huệ, Đinh Quốc Chính, Bùi Văn Hiếu về hành vi “Đánh bạc”.

Khởi tố 18 đối tượng trong đường dây đánh bạc tại vườn hoa phong lan -0
Bị can Phạm Tiến Dũng cầm đầu đường dây đánh bạc "quy tụ" nhiều con bạc chuyên nghiệp

Qúa trình trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tụ điểm đánh bạc gây ảnh hưởng đến ANTT tại địa bàn, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc, giữa tháng 10, gần 50 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an huyện Yên Thủy và Công an xã Bảo Hiệu tiến hành kiểm tra, bắt quả tang tại gian phòng trên vườn phong lan tầng 2 nhà của Phạm Tiến Dũng có 18 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, được thua bằng tiền. Tại vị trí các đối tượng đánh bạc, cơ quan Công an phát hiện có 52 triệu đồng và những vật chứng khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, Phạm Tiến Dũng khai nhận, mở tụ điểm đánh bạc, thu phế từ 500 nghìn đồng/người/ca. Ngoài ra, Dũng còn thuê Thái và Tuấn cảnh giới, mở cửa cho khách...  và trả cho 2 người này 200 nghìn đồng/ca. Để che mắt cơ quan Công an, Dũng thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc ở trên đồi, vườn lan hoặc các khu nhà ở đã gia cố rất chắc chắn có bố trí cảnh giới 2 ca trong 1 ngày (ca 1 từ 14h đến khoảng 17h hàng ngày và ca 2 từ 21h30 đến 1h00 sáng hôm sau). Để vào sới bạc, các đối tượng thường xuyên di chuyển bằng xe ô tô và bị Dũng thu điện thoại di động. 

M.Hiền
.
.
.