Khẩn trương điều tra bắt giữ nhóm “trẻ trâu” cầm phóng lợn gây rối trong đêm

Thứ Ba, 01/11/2022, 15:09

Tình trạng các đối tượng thanh thiếu niên cầm dao kiếm, phóng lợn tụ tập đi thành từng  nhóm, đâm chém nhau đang có dấu hiệu phức tạp trên địa bàn TP Hà Nội. Hành vi của những đối tượng này không chỉ gây nguy hiểm cho người dân đi trên đường mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT  xảy ra những vụ trọng án.

Tại Hà Nội, theo ghi nhận của PV, những ngày qua tiếp tục xuất hiện tình trạng các nhóm thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy đi thành từng nhóm trên phố gây mất ANTT. Chúng tập hợp thành những nhóm với số lượng lên tới hàng chục đối tượng. Mới nhất, vào rạng sáng ngày 31/10, tại phố Yên Duyên, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, người dân kinh hãi khi hàng chục đối tượng thanh thiếu niên tay cầm giáo, phóng lợn hỗn chiến trên đường.

Khẩn trương điều tra bắt giữ nhóm “trẻ trâu” cầm phóng lợn gây rối trong đêm -0
Hàng chục đối tượng cầm dao phóng lợn đèo nhau bằng xe máy đi gây rối trật tự trên đường phố.

Tiếng la hét, chửi bới, hô hào xông lên đâm chém của các đối tượng cùng tiếng gầm rú, nẹt pô, hàng chục xe máy đuổi nhau đã gây dư luận phẫn nộ. Đoạn video clip ghi lại những hình ảnh này được đăng tải trên mạng xã hội đã có hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, bình luận và mong muốn lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra, bắt giữ xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm, đảm bảo an toàn cho người dân.

Cũng vào thời điểm trên, những người tham gia giao thông trên cầu Nhật Tân hướng về huyện Đông Anh thêm một lần nữa giật mình hoảng sợ khi hàng chục đối tượng thanh thiếu niên cầm phóng lợn, ngồi trên xe máy rồng rắn nhau trên đường. Qua hình ảnh ghi lại, nhiều người cho rằng các đối tượng trên đang đi tìm đối thủ để “phân cao thấp”, “đúng sai”. Nhìn những lưỡi dao phóng lợn gắn vào tuýp sắt được chúng kéo lê trên mặt đường tóe lửa bởi ma sát khiến cho người đi đường không khỏi lạnh gáy.

Ngày 1/11, thông tin với PV, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc hàng chục đối tượng gây rối trật tự công cộng trong đêm tại quận Hoàng Mai. Ngay sau khi nhận được thông báo, Phòng CSHS đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường xuống địa bàn quận Hoàng Mai, phối hợp với Công an quận Hoàng Mai để điều tra làm rõ những đối tượng có liên quan. Hiện kiểm tra qua hệ thống camera, cơ quan Công an đang bóc tách, xác định những đối tượng nằm trong diện nghi vấn để gọi hỏi, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu.

Để phòng ngừa, các tổ công tác 141 tiếp tục được tăng cường phối hợp với Phòng CSHS, Trung đoàn CSCĐ và Công an các quận, huyện thị xã tập trung khép kín địa bàn, nhất là ở các khu vực giáp ranh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm.

Trước đó, trong tháng 10, Công an huyện Đông Anh đã phát hiện và bắt giữ nhiều ổ nhóm đối tượng sử dụng dao kiếm, phóng lợn đi đâm chém nhau xảy ra trên địa bàn. Đa số những đối tượng này đều ở nơi khác đến, chúng nảy sinh mâu thuẫn, hẹn nhau về địa bàn huyện Đông Anh để giải quyết mâu thuẫn. Công an huyện Đông Anh đã phối hợp chặt chẽ với Phòng CSHS cùng các đơn vị liên quan chủ động "đón" và chặn giữ, bao vây, xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm.

Hoàng Phong
.
.
.