Khai thác đá "chui" 10 năm, một giám đốc doanh nghiệp bị tuyên buộc nộp hơn 5 tỷ đồng

Thứ Ba, 17/09/2024, 13:50

Tại khu vực khe A Ro và khe A Xoài thuộc thôn 4, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế), Đặng Quốc Trung đã thuê người và sử dụng máy móc, thiết bị để khai thác đá Gabro và đá Granit trái phép với khối lượng hơn 1.564 m³…

Ngày 17/9, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Quốc Trung (SN 1978, trú xã Hương Xuân, huyện Nam Đông) về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Khai thác đá “lậu” 10 năm, buộc giám đốc doanh nghiệp nộp lại hơn 3,6 tỷ đồng -0
Đặng Quốc Trung thời điểm bị cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giữ.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2012 đến 2022, tại khu vực khe A Ro và khe A Xoài thuộc thôn 4, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, Trung đã thuê người và sử dụng máy móc, thiết bị để khai thác đá Gabro và đá Granit trái phép với khối lượng hơn 1.564 m³. Trong số đó, đã có hơn 948 m³ đá đã tiêu thụ, với tổng giá trị lên đến trên 3,6 tỷ đồng. Số lượng đá còn lại tại hiện trường có trị giá gần 500 triệu đồng.

Khai thác đá “lậu” 10 năm, buộc giám đốc doanh nghiệp nộp lại hơn 3,6 tỷ đồng -0
Đặng Quốc Trung tại phiên tòa sơ thẩm.

Đáng chú ý, hành vi của Đặng Quốc Trung diễn ra trong suốt 10 năm mà không được sự cấp phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Trung đã vi phạm nghiêm trọng quy định quản lý tài nguyên khoáng sản của Nhà nước, gây tổn thất lớn về kinh tế…

HĐXX đã tuyên phạt Đặng Quốc Trung 1,5 tỷ đồng về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; đồng thời buộc bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền hơn 3,6 tỷ đồng do hành vi phạm tội mà có.

Hải Lan
.
.
.