Kẻ sát hại 3 người trong một gia đình đã có 2 tiền án và nhiều vi phạm khác

Thứ Năm, 02/06/2022, 17:04

Liên quan vụ trọng án sát hại 3 người trong một gia đình, tại cuộc họp báo chiều 2/6, Đại tá Võ Duy Tuấn – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã cung cấp thêm một số thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của hung thủ gây án.

Hung thủ gây án là Đoàn Minh Hải (SN 1988, trú ở khu phố 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa); nạn nhân là vợ chồng ông Nguyễn Cu (SN 1962) – Lê Thị Liền (SN 1964) và người con gái Nguyễn Thị Dương (SN 1994, cùng trú ở trú ở khu phố 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa).

Kẻ sát hại 3 người trong một gia đình đã có 2 tiền án và nhiều vi phạm khác -0
Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cung cấp thông tin cho báo chí.

Khoảng 7h15’ sáng 29/5, con dâu ông Nguyễn Cu là chị Dương Thị Liên Châu không thấy nhà chồng mở cửa như thường lệ, nên đến kiểm tra và phát hiện 3 nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người, cạnh thi thể có dấu vết máu.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cùng Công an thị xã Đông Hòa khẩn trương khám nghiệm hiện trường và tử thi, qua đó nhận định đây là vụ giết người nên triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét ráo riết.

Đến 19h15’ tối 29/5, một tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Phú Yên và Cục CSHS (Bộ Công an) đã vây bắt Đoàn Minh Hải khi đối tượng này đang đi xe máy trên đường QL1A ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Trước khi gây ra vụ trọng án này Đoàn Minh Hải đã có 2 tiền án, năm 2009 bị xử phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, năm 2011 bị xử phạt 9 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Kẻ sát hại 3 người trong một gia đình đã có 2 tiền án và nhiều vi phạm khác -0
Kẻ sát hại 3 người trong một gia đình đã có 2 tiền án và nhiều vi phạm khác -0
Trưởng Công an thị xã Đông Hòa và Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên trả lời câu hỏi của các nhà báo.

Năm 2018, Đoàn Minh Hải quen biết và chung sống với chị Nguyễn Thị Dương, nhưng không đăng ký kết hôn. Đến năm 2019, chị Dương sinh con gái, nhưng do bất hòa tình cảm nên cũng từ đó chị Dương đưa con về nhà cha mẹ ruột ở cách nhà Hải hơn 800m để sinh sống, đồng thời gửi đơn đến TAND thị xã Đông Hòa xin giải quyết ly hôn.

Do hai người không đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật nên tại bản án sơ thẩm số 24/2020/HNGĐ-ST ngày 24/9/2020, TAND thị xã Đông Hòa tuyên xử không cộng nhận Đoàn Minh Hải và Nguyễn Thị Dương là vợ chồng, đồng thời giao đứa con gái cho chị Dương nuôi dưỡng. Khi đăng ký khai sinh tại UBND phường Hòa Hiệp Trung, chị Dương ghi tên con là Nguyễn Đoàn T.V.

Kẻ sát hại 3 người trong một gia đình đã có 2 tiền án và nhiều vi phạm khác -0
Hung thủ gây án Đoàn Minh Hải lạnh lùng khai nhận hành vi phạm tội.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 1/2022, rất nhiều lần Đoàn Minh Hải lấy cớ thăm con để đến nhà ông Nguyễn Cu gây sự, lớn tiếng chửi mắng, thách thức, đe dọa tính mạng, khiêu khích, xúc phạm danh dự nhân phẩm chị Dương và vợ chồng ông bà Cu – Liền, nên bị Công an phường Hòa Hiệp Trung xử phạt hành chính 2 lần, sau đó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Trung ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại địa phương 6 tháng. Thế nhưng Hải tiếp tục gây ra những hành vi vi phạm khác.

Cụ thể vào ngày 7/1/2022, Hải dùng tay đánh bà Liền gây thương tích 9% và đã bị Công an thị xã Đông Hòa xử phạt hành chính 5 triệu đồng. Một tháng sau đó, vào ngày 7/2/2022, Hải dùng dao đâm anh Lê Văn Tuấn (SN 1993, trú ở khu phố Phú Hòa, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa) gây thương tích 2%.

Đến ngày 17/5/2022, Công an thị xã Đông Hòa có văn bản đề nghị và được TAND thị xã Đông Hòa thụ lý để ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở giáo dục bắt buộc đối với Đoàn Minh Hải theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021.

Kẻ sát hại 3 người trong một gia đình đã có 2 tiền án và nhiều vi phạm khác -0
Đoàn Minh Hải khi bị dẫn giải từ TP Hồ Chí Minh về đến Phú Yên.

Trong lúc thời gian chờ hoàn tất hồ sơ đưa vào Cơ sở giáo dục bắt buộc thì Đoàn Minh Hải gây ra vụ trọng án nêu trên. Với lý do bị chị Dương và gia đình cản trở thăm con, chiều 28/5 Hải mang túi nilon có 2 chiếc búa, 1 con dao đến nhà ông Nguyễn Cu. Sau khi cầm búa đập vào đầu ông Cu, Hải nhìn thấy bà Liền và chị Dương từ phòng ngủ chạy ra nên tiếp tục dùng búa đập đầu hai người này. Khi thấy 3 nạn nhân bất tỉnh, Hải dùng dao đâm nhiều nhát vào người của họ dẫn đến tử vong trước sự chứng kiến của cháu V.

Gây án xong, Hải điều khiển xe máy chở con gái về gửi cho cha ruột là ông Đoàn Văn Chước, rồi hai lần trở lại hiện trường lấy chăn màn, quần áo lau bớt vết máu. Đến 17h chiều cùng ngày mới trở về nhà và nói dối với cha ruột là phải đi làm ăn ở xa, nên nhờ ông nuôi dưỡng cháu V. Trong hành trình hơn 500km đi xe máy lẩn trốn vào TP Hồ Chí Minh, Hải có vào nhà người quen ở xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) xin thêm 200.000 đồng tiền xăng, cởi bỏ quần Jaean dính máu bên lề đường ở đèo Cổ Mã để thay quần khác và đến nhà người quen ở đường Liên khu 4-5, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo, Đại tá Võ Duy Tuấn cho biết, kết quả điều tra đến thời điểm này có đủ căn cứ xác định Đoàn Minh Hải là đối tượng duy nhất gây ra vụ trọng án, không có đồng phạm. Những người Hải đã gặp gỡ, tiếp xúc sau khi gây án không hề biết đối tượng đã giết người nên không có dấu hiệu che giấu hoặc không tố giác tội phạm. Trước, trong và sau thời điểm gây án, Đoàn Minh Hải không có dấu hiệu tâm thần và có hành vi bắt cóc cháu V như một số người đồn đoán. Từ tháng 3/2022 đến trước khi gây án, Hải chấp hành các yêu cầu về quản lý, giáo dục của địa phương, không có dấu hiệu bất thường, nên vụ trọng án xảy ra ngoài dự báo của Công an thị xã Đông Hòa, Công an và UBND phường Hòa Hiệp Trung.

Ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về tội “Giết người” đối với Đoàn Minh Hải. Liên ngành Công an, Viện KSND, TAND tỉnh Phú Yên xác định đây là vụ án điểm nên công tác điều tra tập trung trong 30 ngày để kết luận và đề nghị truy tố Đoàn Minh Hải về tội danh nêu trên.

Trong ngày 30/5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên cùng một số Ban, Ngành đã đến thăm, động viên, chia sẻ nỗi đau gia đình nạn nhân. Đông đảo người dân cùng với chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở phường Hòa Hiệp Trung đã vận động, quyên góp hơn 80 triệu đồng tổ chức mai táng cho 3 nạn nhân và đang tiếp tục vận động mở sổ tiết kiệm cho cháu  V.

Hữu Toàn
.
.
.