Kẻ đồi bại lĩnh án 13 năm tù

Thứ Hai, 08/11/2021, 17:21

Lợi dụng những lúc vợ đi làm, Dần nhiều lần dùng vũ lực để hãm hại cháu M, mặc cho cháu van xin, gào khóc và chống cự. Chỉ đến khi cháu M kể lại sự việc này với người bán nước gần nhà thì sự việc mới bị lật tẩy.

Ngày 8/11, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Dần (SN 1974, quê Phú Thọ) bị truy tố về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo quy định tại Điều 142 BLHS. Phiên toà được xử kín theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Dần đã có vợ và ba con. Năm 2001, anh ta và chị H (SN 1980, quê Hưng Yên) có quan hệ tình cảm và ăn ở với nhau như vợ chồng, nhưng không đăng ký kết hôn. Chị H sinh được hai người con gái là cháu A (SN 2002) và cháu M (SN 2006) làm giấy khai sinh đều mang họ mẹ. Sau khi sinh cháu M, do chưa ly hôn với vợ nên Dần và chị H không ở với nhau thường xuyên.

Năm 2015, Dần ly hôn vợ nên quay về ở với chị H và cháu M tại nhà trọ ở khu vực chợ Long Biên (Hà Nội). Tháng 10-2020, chị H thuê phòng trọ ở phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) để sống với Dần và cháu M. Còn cháu A sinh sống tại Hưng Yên.

Lợi dụng lúc chị H đi làm, cháu M không có khả năng chống cự, Dần nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu M. Khoảng 1- 2 giờ sáng một ngày đầu tháng 4, thời điểm chị H đi làm ở chợ Long Biên, Dần ở nhà với cháu M và đã hiếp dâm cháu bất kể sự kháng cự của cháu.

Ngày 14/6, khi chị H đi ra chợ Long Biên, nhà chỉ còn hai bố con, Dần tiếp tục xâm hại cháu M mặc cho cháu gào khóc. Khi Dần thực hiện xong hành vi mất nhân tính thì chị H về nhà, nhưng không hay biết chuyện con gái vừa bị Dần xâm hại.

Về phía cháu M, trong khi mẹ đóng cửa đi ngủ thì cháu ra quán nước gần nhà, kể lại chuyện vừa bị Dần xâm hại với người bán nước. Sau đó, cháu được người dân đưa đến cơ quan Công an trình báo.

Tiếp nhận nguồn tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ các vật chứng, dấu vết liên quan và trưng cầu giám định. Ngày 15/6, Dần bị bắt giữ về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, thời điểm Dần đang có vợ và ba con mà lại chung sống như vợ chồng với chị H từ năm 2001 đến 2015 đã vi phạm Điều 59, Nghị định 82/NĐ/CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, hành vi này đến nay đã hết thời hiệu xử phạt hành chính nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Tại phiên toà, bị cáo Dần thừa nhận hành vi phạm tội như trên. HĐXX khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo Dần là rất nghiêm trọng, nên đã tuyên phạt bị cáo 13 năm tù theo đúng tội danh đã truy tố. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường về dân sự cho cháu M số tiền 50 triệu đồng.

Nguyễn Hưng
.
.
.