Hung thủ sát hại ba người phụ nữ ở Khánh Hòa khai gì?

Thứ Năm, 08/06/2023, 14:30

Ngoài việc khai nhận do mâu thuẫn về tiền bạc, hung thủ sát hai ba người phụ nữ ở Khánh Hòa còn cho rằng do bực tức bị đòi ly hôn dẫn đến nghi ngờ người vợ có mối quan hệ tình cảm với người khác, nên mới vung tay dao đâm chết vợ và hai người đã lao vào can ngăn.

Ngày 8/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh tạm giam về tội danh “Giết người” đối với Phan Danh Hưng (SN 1986, trú ở thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa).

Như Báo CAND đã thông tin, do mâu thuẫn gia đình, sáng 2/6 Phan Danh Hưng đã cầm dao đâm chết người vợ là Lý Thị Thùy Vân cùng người cháu là Lý Thị Minh Nguyệt và bà Hồ Thị Di.

   Hung thủ sát hại ba người phụ nữ ở Khánh Hòa đã khai gì  -0
Phan Danh Hưng khi bị bắt giữ trong núi Hòn Dữ.
   Hung thủ sát hại ba người phụ nữ ở Khánh Hòa đã khai gì  -0
Công an đấu tranh khai thác Phan Danh Hưng ngay sau khi bắt giữ hung thủ.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và những thông tin thu thập được, chiều 5/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can về tội danh “Giết người” đối với Phan Danh Hưng, đồng thời ra quyết định truy nã đối tượng này trên toàn quốc theo diện đặc biệt nguy hiểm.

   Hung thủ sát hại ba người phụ nữ ở Khánh Hòa đã khai gì  -0
Chó nghiệp vụ được huy động vào cuộc truy lùng hung thủ.

Trong số những nơi truy lùng Phan Danh Hưng, núi Hòn Dữ, xã Diên Xuân là nơi nghi vấn đối tượng đang ẩn náu. Địa bàn nơi này rộng, rừng núi trải dài, địa hình hiểm trở, có nhiều gộp đá, hang đá luồn sâu trong núi nên cuộc truy lùng vấp phải rất nhiều khó khăn trở ngại.

Sau gần 5 ngày huy động lực lượng truy lùng, đến chiều 6/6, trinh sát nhận được nguồn tin thức ăn trong lán trại sản xuất của một người dân ở bên chân núi Hòn Dữ đã bị mất trộm, nồi cơm có người lén ăn.

Nhận định do không không chịu nổi cơn đói nên Phan Danh Hưng đã đi kiếm ăn nên phương án truy lùng đã được triển khai. Ba tổ công tác gồm các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an huyện Diên Khánh, Công an xã Diên Xuân cùng dân quân địa phương khẩn trương khoanh vùng dò tìm nghi can. Tổ công tác của Công an huyện Diên Khánh cùng Công an và dân quân xã Diên Xuân phát hiện Hưng đang đi trong rừng nên truy đuổi, đối tượng chạy về phía những gộp đá có hang sâu trong núi nhưng đã bị bắt giữ lúc 18h45’ ngày 6/6.

   Hung thủ sát hại ba người phụ nữ ở Khánh Hòa đã khai gì  -0
Một số thiệt bị kỹ thuật được đưa đến chân núi Hòn Dữ để truy tìm Phan Danh Hưng.

Bước đầu Phan Danh Hưng khai nhận, do có mâu thuẫn gia đình, nên người vợ là chị Lý Thị Thùy Vân đến nhà mẹ ruột là bà Đinh Thị A ở cùng xóm để ngủ. Tối 1/6, Hưng đến nhà bà A để gọi chị Vân về nhưng bị từ chối. Sáng sớm 2/6, chị Vân về nhà để nói chuyện và hai bên tiếp tục cãi vã. Chị Vân đề nghị ly hôn rồi bước sang nhà người mẹ ruột khiến cho Hưng bực tức, nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác.

Đến khoảng 5h30’ cùng ngày, bà A vừa rời nhà đi bán rau thì Hưng đến cãi vã, xô xát với vợ rồi xuống bếp lấy con dao đâm chị Vân, khi cháu Nguyệt và bà Di can ngăn đã bị Hưng vung tay dao sát hại, khiến 3 người phụ nữ đều tử vong.

Do thông thạo địa hình núi Hòn Dữ nên trong thời gian lẩn trốn Hưng tìm suối để uống nước, đêm xuống mò ra những lán trại bên chân núi để kiếm cơm, mì tôm để ăn. Một số vết thương trên người của Hưng là do vấp ngã vào gộp đá trong hành trình lẩn trốn.

Xuyên suốt quá trình khám nghiêm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra, truy lùng hung thủ đều có sự chỉ đạo quyết liệt của Đại tá Nguyễn Thế Hùng – Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa và Đại tá, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Nguyễn Bá Thành.

Điều đáng nói là trong cuộc truy lùng hung thủ gây án tại núi Hòn Dữ, hơn 100 cán bộ - chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an huyện Diên Khánh, Công an và dân quân, dân phòng xã Diên Xuân cùng các xã lân cận đã được huy động vào cuộc.

Bên cạnh sự trợ giúp của chó nghiệp vụ còn có nhiều thiết bị Flycam hiện đại sử dụng hồng ngoại, có khả năng dò tìm nhiệt độ cơ thể người triển khai phương án bay tầm thấp trên diện rộng ở Hòn Dữ, sử dụng thiết bị quan sát ban đêm ở tầm xa.

“Ngoài ra cũng phải ghi nhận sự hỗ trợ tích cực của đông đảo người dân địa phương cùng Đội bảo vệ và phát triển rừng số 1 thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Trầm Hương, Công ty truyền tải điện 3, tổ kỹ thuật điện tử của Công Ty TNHH Sumo Solutions Việt Nam và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa”, Thượng tá Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.

Hữu Toàn
.
.
.