Hơn 100 mô tô phân khối lớn "diễn" thành đoàn trong đường cấm

Thứ Bảy, 25/02/2023, 17:30

Nhóm mô tô phân khối lớn lưu thông thành đoàn trong đường cấm chuẩn bị di chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Phan Thiết (Bình Thuận) đã bị Phòng CSGT chặn bắt, lập biên bản xử lý...

Ngày 25/2, Phòng CSGT ĐS-ĐB-Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng CSGT) đã lập biên bản xử phạt hành chính nhóm người điều khiển 101 phương tiện mô tô phân khối lớn với các hành vi lưu thông vào đường cấm, che lấp biển số, không giấy phép lái xe…, tạm giữ 6 mô tô.

Bắt hơn 100 mô tô phân khối lớn lưu thông thành đoàn trong đường cấm -0
Nhóm người điều khiển mô tô phân khối lớn di chuyển trong đường cấm trên Quốc lộ 1.
Bắt hơn 100 mô tô phân khối lớn lưu thông thành đoàn trong đường cấm -1
101 xe mô tô phân khối lớn bị lập biên bản xử lý hành chính, trong đó có 6 mô tô bị tạm giữ.

Trước đó rạng sáng cùng ngày, qua công tác nắm tình hình tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận sẽ diễn ra lễ hội mô tô, số lượng người yêu thích mô tô tham gia từ các tỉnh thành đổ về Bình Thuận rất lớn, trong đó có TP Hồ Chí Minh. Với lễ hội này nhiều thanh thiếu niên sẽ lợi dụng để điều khiển mô tô phân khối lớn trên đường gây mất an toàn giao thông nên Phòng CSGT đã chủ động cắt cử các tổ công tác tổ chức xử lý các trường hợp vi phạm.

Khoảng 3h30’ nhiều nhóm người điều khiển xe mô tô phân khối lớn di chuyển thành đoàn trong đường cấm trên Quốc lộ 1, đoạn đi qua TP Thủ Đức nên tổ Phòng chống đua xe trái phép, Đội CSGT Cát Lái… đã bố trí lực lượng chốt chặn dừng 101 xe mô tô phân khối lớn lại. Ngoài việc kiểm tra hành chính, các tổ công tác còn tra cứu nhanh thông tin đăng ký của từng xe mô tô để kiểm tra chi tiết từng phương tiện.

Sau nhiều giờ làm việc, các tổ công tác đã lập biên bản xử phạt người điều khiển 101 phương tiện với các lỗi: Điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển. Một số phương tiện bị phạt hành chính này còn bị phạt thêm các lỗi khác như: “Gắn biển số bị che lấp”; “không thực hiện đúng quy định về biển số”; “không có giấy phép lái xe”; “không có giấy đăng ký xe"; “nghi vấn sử dụng giấy găng ký xe không do cơ quan thẩm quyền cấp”. Các tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ 6 phương tiện.

Anh Thư
.
.
.