“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng phạm khai gì về tiền chuộc người bên Campuchia?

Thứ Bảy, 03/01/2026, 10:51

Liên quan đến đường dây cưỡng đoạt tài sản, tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép, do “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải và đồng bọn thực hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục làm rõ vai trò, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng có liên quan.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, nhóm của “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải quy tụ các thành viên: Trần Văn Công, Trần Văn Hóa, Nguyễn Hữu Thành… Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để đánh bóng tên tuổi. Trong đó, Nguyễn Thanh Hải có 10 tài khoản mạng xã hội, Trần Văn Hóa có 3 tài khoản mạng xã hội, Trần Văn Công có 6 tài khoản mạng xã hội, Nguyễn Hữu Thành có 6 tài khoản mạng xã hội.

Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh bản thân là “hiệp sĩ” - người hùng cứu giúp người không lấy tiền, cứu người từ Campuchia và "cứu cả thế giới", rồi đăng trên nhiều kênh mạng xã hội.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng phạm khai gì về tiền chuộc người bên Campuchia? -0
Nguyễn Thanh Hải tại Cơ quan điều tra.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Hải khai nhận khi có người nhờ chuộc thân nhân bị tra tấn trong các công ty lừa đảo tại Campuchia, ông ta sẽ liên hệ "người quen" bên Campuchia để giải quyết.

Theo lời Hải, phía này ra giá từ 160 - 200 triệu đồng mỗi trường hợp và cam kết đưa nạn nhân về tận nhà Hải. Trả lời câu hỏi của điều tra viên về việc vì sao các đối tượng bên Campuchia chuyển tiền cho Hải sau mỗi lần chuộc người, Hải cho rằng đó là khoản tiền những người này trả nợ cá nhân cho mình.

Trong khi đó, bị can Trần Văn Công (Công Trần TV) khai trong nhóm "hiệp sĩ" của Nguyễn Thanh Hải, các thành viên được phân công vai trò cụ thể. Trong đó, Công có vai trò quay phim, đăng thông tin lên mạng xã hội khi người dân nhờ tìm người mất liên lạc, tìm lại tài sản… thông qua kênh YouTube "Công Trần TV" để kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ. Công nói không nhận tiền trực tiếp từ người nhờ, mà chủ yếu hưởng lợi từ nguồn thu YouTube.

Theo lời khai của Công, khi có người dân cần "hỗ trợ" tìm người, tìm tài sản, Nguyễn Thanh Hải sẽ hẹn địa điểm để Trần Văn Hóa gặp gỡ, trao đổi thông tin. Hóa yêu cầu họ cung cấp giấy tờ tùy thân, nội dung thông tin. Nếu người nhờ đồng ý đăng tải thông tin công khai trên các nền tảng mạng xã hội của nhóm để nhờ cộng đồng chia sẻ thì phải tự nguyện viết bản cam kết.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng phạm khai gì về tiền chuộc người bên Campuchia? -0
Trần Văn Công tại cơ quan điều tra.

Sau khi tiếp nhận tin, Hóa phân loại các nội dung cụ thể cho người dân. Trường hợp gia đình nạn nhân nhờ cứu con từ Campuchia về thì gặp Nguyễn Thanh Hải trực tiếp làm việc. Nếu thân nhân tìm vợ, chồng, con thì gặp Nguyễn Hữu Thành; với người tìm đối tượng lừa đảo, lừa tình, lừa tiền, tài sản mất trộm thì gặp Nguyễn Văn Công.

Nguyễn Văn Công khai nhận một số trường hợp thân nhân nhờ chuộc người thân nhưng trình bày hoàn cảnh khó khăn, không có tiền thì Nguyễn Thanh Hải đề nghị về vay mượn rồi quay lại và cho biết phải có tiền mới thực hiện việc "giải cứu".

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định sau khi xác định được người cần "giải cứu" đang bị giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia, Nguyễn Thanh Hải móc nối với các đầu mối tại Campuchia để đưa người ra khỏi khu giam giữ. Hải và đồng phạm nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu thân nhân chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian, chiếm đoạt phần chênh lệch.

Các nghi can khai nhận tiền được sử dụng một phần để trả cho đầu mối Campuchia, phần còn lại Nguyễn Thanh Hải và các đối tượng liên quan chia nhau hưởng lợi bất chính.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng phạm khai gì về tiền chuộc người bên Campuchia? -0
Các bị can nghe Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt các thủ tục tố tụng.

Sau khi nhận tiền, nhóm Nguyễn Thanh Hải tổ chức đưa người từ Campuchia về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không làm thủ tục xuất nhập cảnh, không có hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp pháp, xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý xuất nhập cảnh.

Như vậy, Nguyễn Thanh Hải cùng các đối tượng cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân thông qua nhiều thủ đoạn. Theo cơ quan điều tra, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hải và 40 bị can khác về các tội "Cưỡng đoạt tài sản", "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép", "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Phú Lữ
.
.
.