Hệ lụy tình trạng nghiện ma túy ở Bình Dương

Thứ Tư, 18/10/2023, 08:45

Thông thường người sử dụng ma túy dễ nóng nảy một cách vô cớ, hay quên, bị mất ngủ nhiều ngày sau đó ngủ vùi trong thời gian dài. Đặc biệt trong trường hợp bị lọan thần “ngáo đá” họ tự nói chuyện một mình hoặc có nhiều hành động bất thường mất kiểm soát hành vi bản thân.

Những năm gần đây, người nghiện ma túy ở Việt Nam đang có xu hướng chuyển từ sử dụng các chất ma túy có nguồn gốc tự nhiên như thuốc phiện, heroin sang sử dụng các loại ma túy tổng hợp như: Estasy, MDMA, Amphetamine, Methamphetamine, LSD, cần sa tổng hợp… Đây là các chất ma túy gây nghiện cao, độc tính mạnh tác động lên hệ thần kinh người nghiện nên ngoài việc mang lại những khoái cảm, ma túy tổng hợp còn gây ức chế thần kinh trung ương làm cho người sử dụng bị ảo giác, mất khả năng kiểm soát và điều khiển hành vi.

Từ đó, người sử dụng ma túy bị loạn thần “ngáo đá” gây những hành vi vô cùng nguy hiểm cho xã hội từ gây rối trật tự công cộng, trộm, cướp tài sản đến cố ý gây thương tích, giết người… Thế nhưng, hiện có sự ngộ nhận tai hại trong giới trẻ là “chơi” ma túy đá không bị nghiện như heroin nên không ít thanh niên dễ dàng bị lôi kéo, dụ dỗ…

bay lac.jpg -0
Các đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke bị bắt (ảnh trên) và phòng trọ dùng để sử dụng ma túy của nhóm “bay lắc”.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt xóa một tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng hát karaoke trên địa bàn khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương. Khoảng 16h ngày 28/9, đối tượng Nguyễn Văn Vũ Linh (SN 1993) tổ chức sinh nhật nên đã liên hệ với Nguyễn Văn Tú (SN 1995, cùng quê An Giang) là quản lý một quán karaoke trên địa bàn phường Thuận Giao (TP Thuận An) đặt phòng hát và nhờ mua ma túy. Sau đó, Linh và nhóm bạn khoảng 20 người đến phòng hát để tổ chức sinh nhật.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, khi cả nhóm đang say sử dung ma túy thì bị Công an kiểm tra, tạm giữ cùng tang vật gồm 2 túi nilong chứa ma túy, 1 dĩa sứ trắng, 1 thẻ nhựa mà các đối tượng dùng để sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh có 15 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Sau đó ít ngày, Công an thị xã Bến Cát bắt giữ các đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy gồm: Trần Thanh Tuấn (SN 1994, quê Long An), Huỳnh Thanh Sơn (SN 1996, quê Trà Vinh) và Lê Thị Cẩm Tiên, SN 1996, quê TP Hồ Chí Minh. Sáng 1/10, Công an phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát) kiểm tra hành chính nhà trọ K.Y ở khu phố 3 thì bắt quả tang 3 đối tượng trên cùng 2 người khác đang tổ chức sử dụng ma túy cùng tang vật. Các đối tượng khai, do nghiện nên thường xuyên tụ tập ở phòng trọ để cùng “phê” ma túy…

Qua các vụ tụ tập chơi ma túy được phát hiện cho thấy hầu hết đối tượng tham gia đến từ các tỉnh, thành khác, rất ít đối tượng thường trú tại Bình Dương. Các đối tượng này thường làm việc trong các cơ sở kinh doanh “nhạy cảm” hoặc thuộc thành phần bất hảo tìm đến Bình Dương để hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi, mua bán hàng gian…Ngoài ra còn có đông đảo nam thanh, nữ tú con nhà khá giả bị các đối tượng nghiện ngập lôi kéo, rủ rê. Để “quẩy tới bến” mà không cần phải vào quán bar, vũ trường, các đối tượng thường tìm đến các điểm karaoke hoặc tự thuê nhà rồi ngăn phòng, xử lý cách âm; trang bị thêm dàn âm thanh, đèn màu, dụng cụ sử dụng ma túy… thế là thành một quán bar thu nhỏ, mặc tình “bay lắc”. .

Thượng tá Nguyễn Ngọc Ẩn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, người nghiện đang trẻ hóa về độ tuổi và đa số thuộc thành phần dân cư từ các địa phương khác đến Bình Dương, tập trung chủ yếu ở địa bàn có nhiều khu công nghiệp, nhà trọ công nhân như TP Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát. Để lôi kéo thêm thanh niên, sinh viên, học sinh, công nhân… sử dụng ma túy, các đối tượng buôn ma túy ra sức dụ dỗ bằng cách tung tin sai sự thật là sử dụng ma túy tổng hợp không gây nghiện.

“Hầu hết các đối tượng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc đều cho rằng sử dụng ma túy tổng hợp không gây nghiện nên không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, thần kinh. Đây là chiêu thức rất nguy hiểm mà các đối tượng mua bán ma túy đã đầu độc giới trẻ trong thời gian dài, dần dà trở thành một quan niệm sai lầm tai hại”, Thượng tá Đỗ Ngọc Ẩn cho biết thêm.

Cũng theo Thượng tá Đỗ Ngọc Ẩn, trong gia đình có người nghiện ma túy làm cho tất cả thành viên phải lo lắng, tài sản cạn kiệt, công việc làm ăn bị ảnh hưởng do mất sự tin tưởng của nhiều mối quan hệ làm ăn. Cuộc sống gia đình bị đảo lộn, thường xuyên cãi nhau, ẩu đả và cuối cùng là đổ vỡ. Càng nghiêm trọng hơn khi người nghiện mắc phải các bệnh do sử dụng ma túy gây nên, bị tù tội…

Tại tỉnh Bình Dương, từ năm 2019 đến nay đã xảy ra hàng chục vụ đối tượng “ngáo đá” thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. Như vụ đối tượng Bùi Thiện Em (quê Cà Mau, tạm trú ở phường Bình Thắng, TP Dĩ An) ôm bình gas la hét đốt nhà trọ làm dân cư cả khu trọ bỏ chạy tán loạn; vụ đối tượng Lê Văn Quyết (ngụ huyện Phú Giáo) dùng dao đâm gục mẹ ruột, sau đó tự sát…

Các bác sĩ chuyên ngành cho biết, người nghiện khi bị lệ thuộc vào chất ma túy, nếu thiếu ma túy cơ thể sẽ đau nhức, rã rời, đổ mồ hôi, nôn mửa... Đồng thời do tác động của ma túy làm cho họ có cảm giác giả tạo về sức mạnh của thể xác và thần kinh, không làm chủ được bản thân, không kiểm soát được hoạt động của mình.

Thông thường người sử dụng ma túy dễ nóng nảy một cách vô cớ, hay quên, bị mất ngủ nhiều ngày sau đó ngủ vùi trong thời gian dài. Đặc biệt trong trường hợp bị lọan thần “ngáo đá” họ tự nói chuyện một mình hoặc có nhiều hành động bất thường mất kiểm soát hành vi bản thân.

“Ma túy gây hậu quả khôn lường nên mỗi công dân cần nhận thức rõ tác hại để từ đó chủ động phòng ngừa cho bản thân, người thân và gia đình mình. Đồng thời mạnh dạn cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện người sử dụng ma túy, kẻ buôn bán ma túy và các đối tượng lôi kéo, chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy để cùng chung tay bài trừ ma túy”-Thượng tá Đỗ Ngọc Ẩn đưa ra khuyến cáo.

Phương Tuyền
.
.
.