Hàng chục nạn nhân sập bẫy "ông chủ Tổng kho nông sản" trên facebook

Thứ Tư, 01/06/2022, 18:13

Sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook “Tổng kho nông sản”, đối tượng Phạm Công Mạnh đã quảng cáo, rao bán nhiều mặt hàng nông sản tươi ngon, giá rẻ để lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc của hàng chục bị hại ở nhiều tỉnh thành.

Ngày 1/6, Công an huyện kim Bảng (Hà Nam) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng phạm Công Mạnh, (SN 1993), trú tại xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, Hà Nội để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

đt mạnh lừa đảo (3).jpg -0
Đối tượng Phạm Công Mạnh tại Cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận được trình báo của bà Lê Thị H, trú ở xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, Hà Nam về việc bị một đối tượng có tài khoản facebook là “Tổng kho nông sản” lừa đảo chiếm đoạt số tiền 4 triệu đồng.

Theo trình báo của bà H, khi vào mạng xã hội, thấy có tài khoản facebook là “Tổng kho nông sản” đăng quảng cáo chuyên doanh các mặt hàng nông sản ngon với giá rẻ. Sau khi chuyển khoản số tiền 4 triệu đồng đặt cọc tiền mua hàng, bà H đã bị đối tượng này lừa đảo không giao hàng, chiếm đoạt tiền rồi chặn liên lạc.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng lừa đảo nói trên chính là Phạm Công Mạnh và đã khẩn cấp tiến hành bắt giữ để phục vụ điều tra.

đt mạnh lừa đảo (2).jpg -0
Các cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng Phạm Công Mạnh.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Mạnh khai nhận đã sử dụng mạng xã hội facebook để đăng quảng cáo, rao bán các mặt hàng nông sản. Khi có người liên hệ đặt mua hàng và chuyển khoản thành công, Mạnh sẽ chiếm đoạt, không giao hàng.  

Mở rộng điều tra, đối tượng Mạnh khai nhận, với thủ đoạn này Mạnh đã lừa đảo chiếm đoạt trót lọt hơn 10 vụ của các bị hại ở nhiều tỉnh thành: Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bắc Giang với tổng số tiền khoảng hơn 50 triệu đồng.

Hà Anh
.
.
.