Hai nam sinh cướp giật điện thoại ở công viên

Thứ Hai, 10/01/2022, 15:59

Ngày 10/1, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang lấy lời khai Lê Thành Lộc và Trần Nguyễn Minh Hiếu (cùng SN 2005, ngụ tại thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, chị H.T.T.N (SN 2003, ngụ tại xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm) đang ngồi ở ghế đá công viên trước UBND TP Bảo Lộc nhắn tin nói chuyện với bạn. Đúng lúc này xuất hiện hai đối tượng điều khiển xe máy áp sát, bất ngờ giật điện thoại chị N. đang sử dụng rồi bỏ chạy. Chị N. truy hô và đuổi theo nhưng không kịp, hai tên cướp đã nhanh chóng tẩu thoát cùng tang vật.

Hai nam sinh lớp 11 cướp điện thoại cô gái ở công viên -0
Hai đối tượng bị Công an TP Bảo Lộc bắt giữ.

Tiếp nhận tin báo của người bị hại, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9/1, lực lượng chức năng đã xác định được hai đối tượng gây ra vụ cướp trên là Lê Thành Lộc và Trần Nguyễn Minh Hiếu.

Ngay sau đó, Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp với lực lượng Công an địa phương tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Lộc và Hiếu. Hai đối tượng này đang là học sinh lớp 11 tại một trường THPT trên địa bàn huyện Đạ Huoai. 

Tại cơ quan Công an, Lê Thành Lộc và Trần Nguyễn Minh Hiếu khai nhận, tối ngày 4/1, trong lúc từ huyện Đạ Huoai lên TP Bảo Lộc chơi, vì không có điện thoại sử dụng nên cả 2 đã nảy sinh hành vi cướp điện thoại để bán mua điện thoại mới.

Khắc Lịch
.
.
.