Hai cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển nói lời hối hận và mong được xem xét

Thứ Năm, 14/07/2022, 17:47

Tranh luận tại toà, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 - Lê Xuân Thanh và cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - Lê Văn Minh thừa nhận trách nhiệm của mình và mong HĐXX xem xét mức độ chịu trách nhiệm hình sự.

Chiều 14/7, phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử sơ thẩm vụ án “Buôn lậu”, “Nhận hối lộ”, “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và “Không tố giác tội phạm” liên quan nhiều cựu sĩ quan Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng khu vực phía Nam, có hành vi bảo kê cho trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu (SN 1957, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) tiếp tục với phần tranh luận của các bị cáo và luật sư bào chữa với đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên toà.

Bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tranh luận tại phiên toà, bị cáo Lê Xuân Thanh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) tỏ rõ sự hối hận vì để xảy ra vi phạm.

Bị cáo Lê Xuân Thanh trình bày: “Tôi vô cùng hối hận vì với cương vị Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã để xảy ra hành vi vi phạm như bản luận tội đã nêu. Hôm nay, trước HĐXX, tôi xin lỗi Đảng, Nhà nước, xin lỗi Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng”.

Bị cáo Lê Xuân Thanh cũng gửi lời xin lỗi Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và người thân. “Với trách nhiệm là Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, trước tiên, tôi phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Tôi không phủ nhận cáo buộc nhưng mong HĐXX căn cứ vào nội dung vụ án và quá trình công tác và nhân thân của tôi để xem xét mức độ chịu trách nhiệm hình sự”, bị cáo Lê Xuân Thanh trải lòng.

Hai cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển nói lời hối hận và mong được xem xét -0
Bị cáo Lê Xuân Thanh (thứ 2 từ trên xuống) tại phiên toà.

“Tôi năm nay đã 62 tuổi, có nhiều bệnh nền và thường xuyên ốm đau. Tôi mong HĐXX xem xét cho tôi được hưởng những tình tiết khoan hồng của pháp luật”, bị cáo Lê Xuân Thanh nói.

Cáo trạng xác định, tháng 1/2020, Phan Thanh Hữu cùng con trai là Phan Lê Hoàng Anh đến nhà bị cáo Lê Xuân Thanh ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặt vấn đề và được ông này đồng ý. Thời điểm đó, Phan Thanh Hữu xin số điện thoại của bị cáo Lê Xuân Thanh nhưng ông này đọc cho Phan Thanh Hữu số điện thoại của vợ mình là Phan Thị Xuân (bị cáo trong vụ án này).

Từ tháng 3/2020, Phan Thanh Hữu chỉ đạo con trai hàng tháng hối lộ bị cáo Lê Xuân Thanh thông qua hình thức mang tiền đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để đưa cho bị cáo Phan Thị Xuân. Mục đích để bị cáo Lê Xuân Thanh giúp đỡ, bảo kê cho nhóm Phan Thanh Hữu các tàu buôn lậu xăng trên biển.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 1/2021, Phan Thanh Hữu đã đưa 1,8 tỷ đồng cho cho bị cáo Phan Thị Xuân. Sau khi nhận tiền, bị cáo Phan Thị Xuân đều thông báo cho chồng biết...

Hai cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển nói lời hối hận và mong được xem xét -0
Bị cáo Lê Văn Minh (áo đen) tại phiên toà.

Một đồng cấp của bị cáo Lê Xuân Thanh là bị cáo Lê Văn Minh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 15-17 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Tranh luận tại tòa, bị cáo Lê Văn Minh thừa nhận quen biết trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu, nhưng cho rằng, bị cáo chưa bao giờ bàn bạc với Hữu về việc ăn chia tiền bạc. “Về bản chất, tôi và Phan Thanh Hữu không thỏa thuận với nhau điều gì. Tuy nhiên, bị cáo không có tài liệu gì chứng minh nên đề nghị HĐXX xem xét”, bị cáo Lê Văn Minh giãi bày.

Cáo trạng xác định, Phan Thanh Hữu biết bị cáo Lê Văn Minh khi đương chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, quản lý vùng biển một số tỉnh nên nhờ ông này giúp đỡ trong quá trình buôn lậu xăng. Sau khi tiếp nhận xăng nhập lậu từ Singapore đưa về vùng biển Việt Nam, Phan Thanh Hữu báo cho bị cáo Lê Văn Minh biết để được giúp đỡ cho các tàu chở hàng lậu không bị kiểm tra, bắt giữ. Đổi lại, hàng tháng, Phan Thanh Hữu đưa tiền hối lộ cho bị cáo Lê Văn Minh.

Từ tháng 12/2019 đến tháng 8/2020, Phan Thanh Hữu sử dụng hai tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 08 để mua bán, vận chuyển xăng lậu. Trong các ngày 16/12/2019 và 10/1/2020, Phan Thanh Hữu đã nhờ con trai mình chuyển vào tài khoản của vợ bị cáo Lê Văn Minh là bà Trần Thị Liên tổng số tiền 750 triệu đồng... Từ tháng 12/2019 đến tháng 2/2021, bị cáo Lê Văn Minh đã nhận hối lộ của Phan Thanh Hữu tổng số tiền 6,9 tỷ đồng.

Sáng mai (15/7), phiên toà tiếp tục.

Nguyễn Hưng
.
.
.