Hai cựu Phó Chủ tịch Hà Nội và Quảng Nam ân hận vì nhận hối lộ trong vụ “chuyến bay giải cứu”

Thứ Năm, 13/07/2023, 10:00

Sáng 13/7, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi nhóm bị cáo bị truy tố về tội nhận hối lộ trong vụ “chuyến bay giải cứu”. Khai tại tòa, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng và cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đều nhận thức được sai phạm của mình và nói lời ân hận.

Trình bày tại tòa, bị cáo Chử Xuân Dũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định, đồng thời bày tỏ sự ân hận của mình. Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, từ tháng 4 đến tháng 12/2021, bị cáo Chử Xuân Dũng đã nhận tiền của hai cá nhân để duyệt ký đồng ý cấp phép cho 4 công ty được đưa công dân về cách ly tại thành phố Hà Nội.

Từ tháng 6 đến 12/2021, Lê Thị Ngọc Anh (cán bộ Vụ Lễ tân - Ban Đối ngoại Trung ương Đảng) đã 4 lần đến phòng làm việc gặp bị cáo Chử Xuân Dũng, đưa tổng số tiền 54.000 USD và 300 triệu đồng để được bị cáo Chử Xuân Dũng đồng ý giúp các doanh nghiệp của Lê Thị Ngọc Anh đưa công dân về cách ly tại Hà Nội.

Theo lời khai của bị cáo Chử Xuân Dũng, khi chị dâu bên vợ của bị cáo nói giới thiệu về Lê Thị Ngọc Anh công tác ở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng cần đến gặp bị cáo để xin cho công dân được cách ly ở thành phố Hà Nội nên bị cáo đồng ý.

Hai cựu Phó Chủ tịch Hà Nội và Quảng Nam ân hận vì nhận hội trong “chuyến bay giải cứu” -0
Bị cáo Chử Xuân Dũng (đứng), cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại phiên tòa.

Bị cáo Chử Xuân Dũng thừa nhận, đã cầm tiền hối hộ 54.000 USD và 300 triệu đồng của Lê Thị Ngọc Anh.

Ngoài ra, thông qua thư ký của mình, bị cáo Chử Xuân Dũng đã ba lần nhận tổng số tiền 500 triệu đồng của Trần Minh Tuấn (Giám đốc Công ty Thái Hòa).

“Bị cáo thấy việc nhận tiền là hoàn toàn sai. Bị cáo thực sự hối lỗi về việc này. Có những nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhưng nguyên nhân chính do bị cáo đã mắc sai lầm. Bị cáo thấy rất đáng tiếc vì việc làm của mình, đặc biệt với cương vị của mình trong thời điểm chống dịch như thế”, bị cáo Chử Xuân Dũng trải lòng trước tòa.

Bị cáo Chử Xuân Dũng cho biết thêm, đến thời điểm này, bị cáo và gia đình bị cáo đã khắc phục hoàn toàn số tiền đã nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng. 

Hai cựu Phó Chủ tịch Hà Nội và Quảng Nam ân hận vì nhận hội trong “chuyến bay giải cứu” -0
Bị cáo Trần Văn Tân (đứng), cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Trước bục khai báo, bị cáo Trần Văn Tân cũng thừa nhận hành vi nhận hối lộ. Theo lời khai của bị cáo Trần Văn Tân, bị cáo đã 9 lần nhận tiền từ bị cáo Lê Hồng Sơn (Tổng Giám đốc Công ty Bluesky) và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Tổng Giám đốc Công ty Bluesky) để giúp cho công dân về nước được cách ly tại tỉnh Quảng Nam.

Bị cáo Tân xác nhận, Nguyễn Thị Thanh Hằng đưa quà cảm ơn cho bị cáo bằng tiền. Cụ thể, Hằng đưa cho bị cáo Trần Văn Tân 9 lần với tổng số tiền 5 tỷ đồng. Bị cáo Trần Văn Tân nhận thức rằng, đây là tiền của doanh nghiệp cám ơn vì bị cáo giúp doanh nghiệp tiếp nhận cách ly y tế theo chủ trương chung, chứ không phải bị cáo nhận tiền từ ngân sách Nhà nước.

“Khi đưa tiền, có lúc Hằng nói đây là tiền cảm ơn, có lúc Hằng nói là tặng quà sinh nhật, lễ tết cho bị cáo. Vì thế bị cáo nghĩ, đây là tiền của doanh nghiệp. Có lúc, bị cáo nghĩ sẽ trả lại tiền đã nhận cho Hằng. Nhưng rồi sau đó, thời điểm dịch bệnh nhiều việc, đến lúc định mang trả tiền thì đã quá thời gian hạn định”, bị cáo Tân khai.

Trước Hội đồng xét xử, bị cáo Trần Văn Tân nói lời ân hận vì sai phạm của mình liên quan đến vụ án “chuyến bay giải cứu”. Đến thời điểm này, bị cáo Trần Văn Tân và gia đình đã khắc phục hoàn toàn 5 tỷ đồng nhận hối lộ.

Nguyễn Hưng
.
.
.