Hai anh em cưa trộm xích neo tàu chống bão

Thứ Tư, 12/10/2022, 14:10

Tranh thủ lúc mưa gió, nhiều tàu cá của ngư dân đang neo đậu trong bờ, hai anh em Trần Viết T. (SN 1985) và Trần Viết Đ. đã rủ nhau  ra cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) lấy trộm phao và cưa gần 14m xích sắt neo tàu để đem bán lấy tiền tiêu "qua mùa lụt"…

Ngày 12/10, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) thông tin: Công an phường Nại Hiên Đông phối hợp với hình sự Công an quận vừa nhanh chóng làm rõ, tạm giữ 2 đối tượng đã gây ra vụ lấy cắp neo phao và cưa trộm gần 14m xích sắt của Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang dùng để neo tàu thuyền chống bão trị giá hàng trăm triệu đồng. Các đối tượng gây án là hai anh em ruột Trần Viết T. (SN 1985) và Trần Viết Đ. (SN 1989) cùng ngụ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Lợi dụng mưa gió cưa trộm xích neo tàu chống bão ở cảng cá trị giá hàng trăm triệu đồng  -0
Đà Nẵng: Lợi dụng mưa gió cưa trộm xích neo tàu chống bão ở cảng cá trị giá hàng trăm triệu đồng  -1
Xích sắt nặng 1 tấng dùng để neo tàu thuyền tránh bão tại âu thuyền Thọ Quang bị anh em Trần Viết T. và Trần Viết Đ. cưa trộm để bán lấy tiền tiêu sài. 

Trước đó, vào khoảng 11h30’ trưa 11/10, Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã tiếp nhận tin báo của Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang về việc xích neo phao phòng, chống bão của Ban bị lấy và cưa trộm, tổng thiệt hại hơn 600 triệu đồng (bao gồm 1 phao nổi và 3 dây xích neo).

Ngay lập tức, Công an phường Nại Hiên Đông đã cử điều tra viên ghi nhận hiện trường, truy xét làm rõ. Cùng lúc này, Công an đã phát hiện tại hiện trường sát mép bờ kè âu thuyền Thọ Quang (đoạn đường Chu Huy Mân) một đoạn xích sắt có nhiều vết cưa, dài  gần 14m, nặng 1 tấn bị kẻ gian vứt lại...
Bằng biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera an ninh các điều tra viên xác định nghi phạm chính liên quan cắt, trộm xích và phao nổi không ai khác là Trần Viết T. và Trần Viết Đ.

Đà Nẵng: Lợi dụng mưa gió cưa trộm xích neo tàu chống bão ở cảng cá trị giá hàng trăm triệu đồng  -0
Việc cưa trộm phao và xích sắt dùng để neo đậu tàu thuyền khi tránh bão cuar hai anh em T. và Đ. đã gây nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền trú tránh bão tại âu thuyền Thọ Quang 

Khi được “mời “ lên trụ sở Công an làm việc, trước những bằng chứng, tang vật xác thực hai anh em T. và Đ. đã phải thừa nhận: Do mưa gió liên tục, nằm không ở nhà nhưng lại muốn có tiền tiêu sài, nên T. rủ Đ. đi ra âu thuyền Thọ Quang trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng chuẩn bị đồ nghề, 2 chiếc cưa tay rồi điều khiển ghe mang số hiệu ĐNa- 025.73 chạy quanh khu vực âu thuyền để tìm sơ hở của các chủ tàu cá trộm cắp. Khi đến khu vực neo đậu tàu cá của Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang thì áp sát ghe, người canh chừng, kẻ dùng cưa tay cưa đứt xích sắt, kéo lên bờ cất giấu. Tuy nhiên, chưa kịp đưa đồ trộm cắp được đi tiêu thụ thì đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Theo Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, việc cưa trộm phao và xích sắt dùng để neo đậu tàu thuyền khi tránh bão là rất nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác đảm bảo an toàn trong âu thuyền, nhất là khi âu thuyền đang luôn trong tình trạng quá tải do đón tàu nhiều địa phương về trú, tránh bão những ngày qua. 

Hoài Thu
.
.
.