Hai án tử hình trong đường dây vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia

Thứ Năm, 16/02/2023, 17:19

Vận chuyển hàng chục kg ma túy từ nước ngoài qua đường hàng không về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ, hai thanh niên bị lãnh án tử hình.

Ngày 16/2, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo Lê Minh Hoàng (SN 1992, ngụ tại quận 8, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Lưu Minh Hoàng ( SN 1997, ngụ tại Đắk Lắk) cùng mức án tử hình; Nguyễn Quang Vinh (SN 1995, ngụ tại quận 8, TP Hồ Chí Minh) 20 năm tù đều về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”

Theo cáo trạng, lúc 12h30  ngày 13/4/2021, tại số 39 Bến Vân Đồn, phường 13, quận 4, TP Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang Lâm Tài, thu giữ 1 thùng carton bên trong có 23 lọ bằng nhựa chứa các viên nén màu xanh là ma túy, tổng khối lượng 12,4 kg, loại MDMA. Lâm Tài khai thùng carton nêu trên được Lê Minh Hoàng thuê đi nhận.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Minh Hoàng tại địa chỉ số 480 đường Hưng Phú, phường 9, quận 8, TP. Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng thu giữ 597,19 gam MDMA;  98,2 gam Ketamine.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp căn hộ 14.02 chung cư Mỹ Phúc, phường 16, quận 8, nơi ở khác của Lê Minh Hoàng, CQĐT phát hiện và thu giữ hơn 1 kg MDMA; gần 1,9 kg Ketamine.

Hai án tử hình trong đường dây vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia -0
Các bị cáo trong lúc chờ HĐXX nghị án.

CQĐT đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Minh Hoàng. Hoàng khai nhận toàn bộ số ma túy trong thùng carton và số ma túy thu giữ tại chỗ ở của Hoàng nêu trên đều là của “Mười” (tên thật là Nguyễn Lưu Minh Hoàng), Lê Minh Hoàng chỉ là người vận chuyển thuê.

CQĐT đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Lưu Minh Hoàng, Nguyễn Quang Vinh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

 CQĐT xác định, vào lúc 6h ngày 13/4/2021, có một người tên Gấu là bạn ngoài xã hội của Nguyễn Lưu Minh Hoàng gọi điện thoại bảo Nguyễn Lưu Minh Hoàng đi nhận giúp lô hàng từ bên Đức chuyển về Việt Nam. Gấu hẹn Nguyễn Lưu Minh Hoàng ra vòng xoay Trung Sơn, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh để gặp nhau. Khi gặp nhau Gấu nói Nguyễn Lưu Minh Hoàng đưa điện thoại để Gấu thay sim của Gấu và đổi mật khẩu vào máy của Hoàng, dặn khi nào có người gọi vào máy thì đi nhận lô hàng cho Gấu. Nguyễn Lưu Minh Hoàng đồng ý. Gấu bảo Nguyễn Lưu Minh Hoàng rủ thêm bạn nữa đi cùng, xong việc Gấu trả cho mỗi người 10 triệu đồng.

Sau đó, Nguyễn Lưu Minh Hoàng gọi điện thoại cho Nguyễn Quang Vinh nhưng do Vinh biết là đi nhận ma túy nên không nhận lời. Khoảng 9h cùng ngày, Nguyễn Lưu Minh Hoàng gọi điện bằng ứng dụng Telegram cho Lê Minh Hoàng và cho Hoàng số điện thoại nhân viên bưu điện giao hàng. Trước đó, Nguyễn Lưu Minh Hoàng được Nguyễn Quang Vinh giới thiệu nên có quen và đặt vấn đề thuê Lê Minh Hoàng đi vận chuyển ma túy, tiền công 500 ngàn đồng mỗi lần giao nhận.

Thời điểm đó, Lê Minh Hoàng đang bị gãy chân vì tai nạn xe máy nên đã gọi điện thoại nhờ Lâm Tài đi nhận thùng hàng giúp. 

Khoảng 11h ngày 13/4/2021, sau khi nhận được yêu cầu từ Nguyễn Lưu Minh Hoàng, Lê Minh Hoàng gọi cho Lâm Tài bảo ra số 39 Bến Vân Đôn, phường 13, quận 4, TP Hồ Chí Minh nhận thùng hàng đưa về nhà tại quận 8 cho Lê Minh Hoàng.

Sau khi chỉ đạo Lê Minh Hoàng nhận ma túy cho tên Gấu, Nguyễn Lưu Minh Hoàng gọi điện thoại cho Nguyễn Quang Vinh thông báo đã có người khác nhận ma túy, Vinh không phải nhận nữa, chỉ cần xuống giám sát việc nhận ma túy. Vinh đồng ý. Bản thân Nguyễn Lưu Minh Hoàng thì  chỉ đạo từ xa.

Khi Lâm Tài vừa nhận một kiện hàng, đang đặt lên xe để chở về cho Lê Minh Hoàng thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Từ  kết quả điều tra xác định, từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4/2021  Lê Minh Hoàng, Nguyễn Lưu Minh Hoàng, Nguyễn Quang Vinh đã tham gia nhận, vận chuyển hàng chục kg ma túy các loại MDMA, ketamine… 

Tại tòa, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội...

Đối với tên Gấu, do không rõ nhân thân lai lịch nên không có khả năng xác minh làm rõ. Đối với Lo Van Đen, 39 Bến Vân Đồn, quận 4 (tên người nhận trên kiện hàng), qua xác minh tại địa phương không có đối tượng nêu trên nên không có khả năng điều tra làm rõ. Đối với Nguyễn Văn Linh, Bongte Wete Wing, 6823, Arwhem (tên người gửi kiện hàng), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự cho Bộ Tư pháp Vương quốc Hà Lan để điều  tra xác minh nhưng đến nay chưa có kết quả, khi nào có kết quả sẽ điều tra đề nghị xử lý sau.

Bùi Thanh
.
.
.