Giọt nước mắt ân hận của cựu Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam

Thứ Bảy, 17/08/2024, 11:32

Ngày 17/8, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử 254 bị cáo trong “đại án” liên quan ngành đăng kiểm. Sau khi kết thúc phần tranh luận, trước khi HĐXX vào nghị án, các bị cáo nói lời sau cùng, nhiều bị cáo đã khóc nghẹn, mong sớm được về với gia đình.

Người nói lời sau cùng trước tiên là bị cáo Trần Kỳ Hình, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) đã thể hiện sự ăn năn, hối cải, xin giảm nhẹ hình phạt. Mất bình tĩnh, cựu Cục trưởng Cục ĐKVN khóc lớn tại tòa. Bị cáo Trần Kỳ Hình thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết sau hơn 37 năm cống hiến, nhưng cuối những năm trước khi nghỉ hưu, bị cáo đã không giữ được mình; bị cáo nhận thức rõ về những lỗi lầm và vô cùng tiếc nuối cho những năm tháng phấn đấu….

Giọt nước mắt của cựu Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam -0
Bị cáo Trần Kỳ Hình.

Bị cáo Trần Kỳ Hình mong muốn sớm được trở về với gia đình, đồng thời cũng mong HĐXX khoan hồng cho tất cả các bị cáo trong vụ án để họ có thể tiếp tục tham gia ngành hoặc xây dựng gia đình, làm lại cuộc đời.

Bị cáo Trần Kỳ Hình bị đại diện VKS đề nghị phạt từ 23 – 25 năm tù về 2 tội: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Người thứ hai nói lời sau cùng là bị cáo Đặng Việt Hà, cựu Cục trưởng Cục ĐKVN, người kế nhiệm bị cáo Trần Kỳ Hình khi về hưu. Bị cáo Đặng Việt Hà (bị VKS đề nghị từ 18-19 năm tù) thừa nhận bản thân đã sai, ân hận và đã khắc phục toàn bộ thiệt hại. Bị cáo Hà gửi xin lỗi Đảng, nhà nước, nhân dân, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và cán bộ, viên chức, người lao động Cục Đăng kiểm. 

Giọt nước mắt của cựu Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam -0
Bị cáo Đặng Việt Hà.

Tiếp đến là bị cáo Trần Anh Quân (cựu Quyền trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới – Phòng VAR), được xem là “mắt xích” quan trọng trong việc đưa tiền hối lộ cho 2 đời Cục trưởng gồm: Trần Kỳ Hình và  Đặng Việt Hà. Trần Anh Quân bị đại diện VKS đề nghị từ 16-17 năm tù. Nói lời sau cùng, bị cáo Trần Anh Quân trình bày, thời điểm trước khi bị bắt, bị cáo có hơn 42 năm học tập, cống hiến cho nhà nước. Những năm tháng trong trại tạm giam bị cáo đã rất ăn năn hối cải, hối hận sâu sắc về hành vi phạm tội của mình, mong HĐXX xem xét thấu đáo quá trình công tác, cống hiến và hoàn cảnh bị cáo...

M.Đức - V.Hào. C.Linh
.
.
.