Giao xe cho người không đủ điều kiện và những hệ lụy

Thứ Tư, 21/08/2024, 07:12

Trước tình trạng nhiều chủ xe giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, trong đó nhiều vụ việc đã gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã vào cuộc tăng cường tuyên truyền và mạnh tay chấn chỉnh, xử lý.

Thời gian qua trên địa bàn TP Hải Phòng, tình trạng người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trong đó vi phạm phổ biến ở lứa tuổi thanh thiếu niên, nhất là các em học sinh chưa đến độ tuổi đủ điều kiện đã được gia đình mua sắm phương tiện để di chuyển. Có những trường hợp cho mượn hoặc giao xe cho người không đủ điều kiện đã gây hậu quả nghiêm trọng, phải  xử lý trước pháp luật.

Đơn cử như ngày 12/8 vừa qua, TAND huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Dũng (SN 2006, trú xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên) 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, vào đầu tháng 1/2024, Dũng giao xe mô tô biển kiểm soát 15G1 – 961.46 của mình cho Bùi Doãn Tùng A. (SN 2010, cùng trú xã Minh Tân) điều khiển, dù biết Tùng A. chưa tròn 14 tuổi. Trong quá trình tham gia giao thông, Tùng A. đã không làm chủ tốc độ, không quan sát, vượt sai quy định, gây tai nạn giao thông. Vụ việc khiến Tùng A. tử vong tại hiện trường, còn người va chạm với Tùng A. bị thương.

Giao xe cho người không đủ điều kiện và những hệ lụy -0
CSGT Công an TP Hải Phòng phối hợp kiểm tra phương tiện của học sinh tại các trường học.

Ở diễn biến khác, vào tháng 5 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) đã tiến hành khởi tố bà Hoàng Thị Tha (SN 1958, trú phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cũng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Theo kết quả điều tra, từ năm 2023, bà Tha mua cho cháu ngoại là Nguyễn Hoàng N. (SN 2008, ở cùng bà Tha) xe gắn máy biển kiểm soát 15AA290.19 làm phương tiện đi lại. Vào ngày 5/10/2023, Nguyễn Hoàng N. điều khiển chiếc xe này đến đường Trung Lực (phường Đằng Lâm, quận Hải An) đã đâm vào chị Đỗ Thùy L. (SN 1995, trú xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), khiến chị L. bị tổn thương 75% sức khỏe, bản thân N. bị tổn thương 9% sức khỏe.

Gần đây nhất vào ngày 16/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đào Văn T. (SN 1987, trú  phường Đông Hải 1, quận Hải An) về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, gây tai nạn nghiêm trọng. Kết quả điều tra cho thấy, vào ngày 15/1, Đào Văn T. giao xe mô tô cho Phạm Thanh B. (SN 2006, cùng trú phường Đông Hải 1) là người chưa đủ điều khiện điều khiển. Khi đến phố Phủ Thượng Đoạn (phường Đông Hải 1), mô tô do B. điều khiển đã va chạm với bà Nguyễn Thị H. (SN 1968, trú 323A Phủ Thượng Đoạn) khiến bà H. bị thương nặng và tử vong cùng ngày 15/1.

Liên quan đến các vụ việc trên, theo Trung tá Phạm Đức Dương, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng), Điều 58 Luật Giao thông đường bộ quy định, người lái xe tham gia giao thông phải đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe và có giấy phép lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phù hợp với loại xe được phép điều khiển. Tuy nhiên, trên thực tế rất nhiều người dân khi cho người thân mượn xe, cha mẹ mua xe cho con không nắm vững quy định dẫn tới vi phạm pháp luật.

Trao đổi về nội dung này, luật sư Đàm Thùy Dương, Giám đốc Công ty Luật Tuệ Thành (Đoàn Luật sư Hải Phòng) chia sẻ, theo quy định của pháp luật, hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển sẽ bị xử phạt hành chính với các mức tiền từ 800 nghìn đồng đến 2 triệu đồng đối với cá nhân; từ 1,6 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe.  Pháp luật cũng quy định, người giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mà những vụ việc kể trên là ví dụ.

Thượng tá Nguyễn Đình Xoang, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết, để chấn chỉnh, Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, đi đôi với tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt Công an phối hợp với các trường học trên địa bàn, thông qua hội cha mẹ học sinh để tuyên truyền, ngăn ngừa việc cha mẹ giao phương tiện cho con chưa đủ điều kiện tham gia giao thông. Chỉ tính trong đợt kiểm tra gần đây, lực lượng chức năng đã phối hợp với các trường học trên địa bàn phát hiện, nhắc nhở và xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm.

“Trước thềm năm học mới 2024-2025, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, lực lượng CSGT tập trung tăng cường phối hợp tuyên truyền về việc sử dụng phương tiện của học sinh tại các trường học trên địa bàn”, Thượng tá Nguyễn Đình Xoang cho biết thêm.

V.Huy
.
.
.