Giả nhân viên Tổng kho lừa đảo các đại lý bán tạp hóa

Thứ Sáu, 25/03/2022, 19:53

Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) đang điều tra làm rõ về hành vi  lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng giả danh là nhân viên của Tổng kho giao hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 2 bị hại trên địa bàn huyện Tân Yên số tiền hơn 100 triệu đồng.

Các đối tượng liên quan đến vụ án này gồm: Lê Văn Cường (SN 1986), trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc), Phạm Thị Ánh (SN 1993), trú tại xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) và Trần Văn Dương (SN 1996), trú tại xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).

Trước đó, nhóm đối tượng trên đã tham gia trong các nhóm Facebook và tìm kiếm thông tin (số điện thoại) của những người đăng tin cần tìm nhà cung cấp các mặt hàng để kinh doanh, bán lẻ. Trong đó, các đối tượng đã tìm được thông tin, số điện thoại của chị Tô Lan Phương, trú tại xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên và chị Nguyễn Thị Chinh, trú tại xã Cao Xá, huyện Tân Yên (đều kinh doanh hàng tạp hoá).

Giả nhân viên Tổng kho lừa đảo các đại lý bán tạp hóa -0
Đối tượng Phạm Thị Ánh, Trần Văn Dương và Lê Văn Cường.
Sau đó, các đối tượng lấy sim rác gọi điện cho chị Phương và chị Chinh tự xưng là nhân viên của Tổng kho giao buôn có các mặt hàng mà chị Phương và chị Chinh cần nhập về để bán. Các đối tượng yêu cầu bị hại gửi định vị qua Zalo để các đối tượng về tận nơi tư vấn hàng hoá. Trong hai ngày 16/1và 19/2, các đối tượng đã về nhà các bị hại để tư vấn một số hàng hoá.

Theo như yêu cầu các đối tượng đưa ra thì mỗi lần nhập hàng, chị Phương và chị Chinh phải nhập gói hàng hoá từ trên 50 triệu đồng trở lên. Để đánh vào lòng tham của bị hại, các đối tượng nói rằng, Tổng kho sẽ tặng khuyến mãi thêm một số mặt hàng trưng bày như: ô dù che mưa nắng, tủ làm mát, kệ đựng hàng, tiền điện… trị giá khoảng 20 triệu đồng và trả thêm 1,8 triệu đồng/một tháng.

Để tạo lòng tin đối với bị hại, các đối tượng đã đi xe tải mang theo rất nhiều “hàng hoá trưng bày” như: bàn chải đánh răng, khăn mặt, giấy vệ sinh… để lại cho các bị hại. Số hàng hoá này đều là hàng hoá không có hạn sử dụng, không có nguồn gốc xuất xứ; đồng thời, các đối tượng đã lập bảng kê các loại hàng hoá này và yêu cầu các bị hại ký nhận đã nhận hàng. Mỗi gói hàng hoá trưng bày để lại cho bị hại trị giá hơn 10 triệu đồng. 

Giả danh nhân viên Tổng kho giao hàng lừa đảo các đại lý tổng hợp -0
Hàng hoá chất lượng kém các đối tượng đưa cho bị hại.

Để các bị hại đồng ý nhận lời nhập hàng hoá, các đối tượng đã tạo ra sức ép về thời gian như: Phải chốt đơn hàng luôn vì gói ưu đãi của Tổng kho sắp hết hạn, yêu cầu bị hại chuyển tiền ngay.

Do tin tưởng vào những “chiêu trò” của các đối tượng, chị Phương và chị Chinh đã nhận lời mua hàng. Chị Chinh đã giao cho các đối tượng hơn 49,9 triệu đồng, chị Phương đã giao 23 triệu đồng tiền mặt và chuyển khoản 30 triệu đồng cho các đối tượng. Sau khi các đối tượng nhận tiền và rời đi thì tháo vứt bỏ sim và các bị hại không liên lạc được.

Ngoài 3 bị can trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Yên còn điều tra, làm rõ thêm một đối tượng có liên quan đến vụ án này.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Yên đang điều tra, mở rộng vụ án. Ai là bị hại của vụ án trên, liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Yên để phối hợp điều tra, giải quyết. Điều tra viên Hoàng Văn Tùng, số điện thoại: 0988.911.313.

Minh Thuý
.
.
.