Giả danh Công an cướp tài sản

Thứ Năm, 20/01/2022, 15:02

Ngày 20/1, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) tạm giữ 3 đối tượng Trương Ngọc Quí (SN 1999), Trương Ngọc Tài (SN 2003, cùng quê TP. Hồ Chí Minh) và Thạch Khánh Lộc (SN 1989, quê Sóc Trăng) về hành vi giả danh công an để cướp tài sản.

Anh Lê Duy Phương (SN 2003; ngụ TP. Hồ Chí Minh) hành nghề chạy xe ôm công nghệ. Chiều 16/1, anh nhận chở hàng (thuốc lá) từ quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) đi giao tại xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Đến khoảng 16h45 cùng ngày, anh Phương dừng xe trên đường để liên hệ với người nhận thì bị 3 đối tượng nói trên xưng là công an xã Bạch Đằng, yêu cầu anh Phương về trụ sở làm việc vì nghi vấn anh Phương chở hàng lậu.

Bắt nhóm giả danh Công an cướp tài sản -0
3 đối tượng giả danh Công an bị bắt giữ.

Khi đi đến đoạn đường vắng, các đối tượng yêu cầu anh Phương xuống hàng để kiểm tra rồi dùng roi điện khống chế anh Phương cướp hết số thuốc lá.

Nhận được trình báo của bị hại, Công an xã Bạch Đằng phối hợp Đội CSHS Công an thị xã Tân Uyên vào cuộc điều tra, truy xét và bắt giữ 3 đối tượng Quí, Tài, Lộc; thu giữ tang vật gồm 115 cây thuốc lá (trị giá hơn 16 triệu đồng) và 1 roi điện.

P.Tuyền
.
.
.