Giả danh Cảnh sát hình sự đi làm nhiệm vụ để mượn tiền

Thứ Ba, 15/03/2022, 14:45

Cao Trí Phuấn (SN 1983) tự nhận là cán bộ Cảnh sát hình sự, sau đó đến nhà người quen bịa chuyện đang cần tiền để thực hiện nhiệm vụ rồi chiếm đoạt tài sản và bỏ trốn.

Ngày 15/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) đã tạm giữ hình sự Cao Trí Phuấn (SN 1983, ngụ phường An Bình, TP Hồng Ngự) điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

dadfsfs.jpg -0
Cao Trí Phuấn tại cơ quan Công an. 

Theo kết quả điều tra, ngày 10/3, ông Trần Văn Hỏi (SN 1962, ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười) liên lạc với Phuấn không được nên nghi ngờ bị lừa đảo, đã trình báo cơ quan Công an.

Ông Hỏi cho biết, tháng 1-2022 đã quen với Phuấn giới thiệu đang công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự. Ngày 8/3, Phuấn đến nhà ông Hỏi nói đang đi công tác cần tiền để thực hiện nhiệm vụ và mượn 15 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Phuấn chặn liên hệ với nạn nhân.

Từ trình báo của nạn nhân, Công an huyện Tháp Mười nhanh chóng điều tra và phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, bắt giữ Phuấn đang lẩn trốn tại phường 4 (TP Cao Lãnh). Tại cơ quan Công an, Phuấn thừa nhận hành vi phạm tội.

Văn Vĩnh
.
.
.