Giả danh cán bộ Công an lừa chạy án, ra tù để chiếm đoạt tài sản

Thứ Năm, 23/09/2021, 10:14

Với thủ đoạn giả danh cán bộ ngành Công an, đối tượng đã thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đang mở rộng điều tra.

Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Chiếm Pháp (SN 1995, trú xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước) thực hiện với thủ đoạn giả danh cán bộ CAND.

Trước đó, ngày 2/8, Công an Phú Ninh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Phan Văn T. (trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh). Ông T cho biết ông có con ruột là Phan Văn N. (SN 1998), đang thi hành bản án 4 năm tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam.

Chiều 28/6, có thanh niên dùng số điện thoại 0935.398035, xưng tên Tín ở huyện Hiệp Đức liên lạc. Khi Tín đến nhà gặp càng làm cho ông tin rằng, anh ta từng ở chung trong Trại tạm giam với con trai mình. Tín đưa nhiều thông tin giả mạo nhằm lấy lòng tin của ông và yêu cầu đưa tiền để lo cho N được ra tù sớm.

Lật tẩy thủ đoạn giả danh cán bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản -0
Nguyễn Chiếm Pháp tại cơ quan Công an.

Tín cho ông T số điện thoại 0787672498 và nói là của cán bộ tên Hưng làm việc tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam, có thể lo cho N. ra tù sớm. Vì thương con và có niềm tin với Tín nên ông T sau đó đã liên lạc đến số điện thoại vừa kể. Sau cuộc điện thoại, đến tối 28/6, ông T nhờ người quen chuyển 13 triệu đồng vào số tài khoản do Hưng cung cấp.

Đến ngày 30/7, đối tượng có giọng nói giống Hưng tiếp tục sử dụng số điện thoại 0702421029 gọi đến số của ông T, xưng làm hậu cần tại nhà ăn Trại tạm giam, yêu cầu ông chuyển 23 triệu đồng vào số tài khoản do đối tượng cung cấp để lo cho N làm đội trưởng chuyên việc lo sổ sách, không lao động. Liên tục trong các ngày 31/7 và 1/8, đối tượng Hưng gọi điện hối thúc ông T chuyển tiền. Lúc này, nghi nhờ bị lừa nên ông T. đã làm đơn tố giác...

Qua truy xét, Công an huyện Phú Ninh đã thu thập đủ chứng cứ, xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trên là Nguyễn Chiếm Pháp, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Ngày 5/8, Pháp bị khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tập trung điều tra, mở rộng vụ án, đến ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh phối hợp Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước điều tra khám phá 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Chiếm Pháp gây ra trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Cụ thể, ngày 8/7, Pháp đến nhà bà Nguyễn Thị T. (trú xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước), tự xưng tên Cường có nhà tại TP Tam Kỳ. Pháp nói với bà T, trong thời gian bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam có quen biết với con trai bà T là Nguyễn Văn Ng. (bị TAND huyện Tiên Phước xử phạt 7 năm tù giam).

Pháp nói với bà T rằng anh ta có quen biết một cán bộ Trại giam An Điềm (Bộ Công an, đóng tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam) tên Đà. Pháp cho bà T số điện thoại của mình là 0702425549 nhưng nói là của "cán bộ Đà" và bảo rằng, nếu bà T muốn “chạy án”, giảm nhẹ hình phạt tù cho Ng, anh ta sẽ giúp. Đến tối 8/7, khi bà T gọi vào số điện thoại 0702425549, Pháp đóng giả cán bộ tên Đà và nói “mức giá” giảm 1 năm tù là 30 triệu đồng, giảm 9 tháng tù là 25 triệu đồng. Ngày 10/7, bà T đã giao cho Pháp tiền mặt và vàng có tổng trị giá khoảng 12,2 triệu đồng. 

Kết quả điều tra đến nay khẳng định, Nguyễn Chiếm Pháp đã thực hiện 2 vụ án trên với thủ đoạn giả danh cán bộ ngành Công an. Qua tài liệu, chứng cứ thu thập được, hành vi phạm tội của Pháp hoàn toàn không liên quan đến cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam và Trại giam An Điềm (Bộ Công an).

Theo Công an Tiên Phước, năm 2017, đối tượng bị Công an huyện này xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Năm 2018, Pháp bị TAND huyện áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc. Năm 2020, Pháp bị TAND huyện xử 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, ra tù vào cuối tháng 4/2021.

Ngọc Thi
.
.
.