Gây thất thoát hơn 45 tỷ đồng, các cựu lãnh đạo RESCO lãnh án

Thứ Sáu, 05/07/2024, 10:38

Ngày 5/7, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV (RESCO) hơn 45 tỷ đồng đã kết thúc. 

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tín Trung (cựu Chủ tịch HĐTV RESCO) 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Phước Ngọc (cựu Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV RESCO) 4 năm 6 tháng tù; Đỗ Văn Phúc (cựu thành viên HĐTV Resco) và Trần Công Đức (cựu thành viên HĐTV RESCO) cùng mức án 3 năm 6 tháng tù.

Gây thất thoát hơn 45 tỷ đồng, các cựu lãnh đạo RESCO lãnh án -0
Các bị cáo tại tòa sáng 5/7.

Các bị cáo Võ Hữu Hải (cựu thành viên HĐTV RESCO), Hoàng Hải Đăng (cựu Phó tổng giám đốc RESCO) cùng mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Thúy Hằng (cựu thành viên HĐTV RESCO), Nguyễn Đình Phú (cựu Phó tổng giám đốc RESCO) cùng mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cáo trạng xác định, 8 bị cáo đã để xảy ra sai phạm trong việc chuyển nhượng 3 mặt bằng ở 299/18 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11; mặt bằng 682 Hồng Bàng, phường 1, quận 11; mặt bằng Bình Đăng (diện tích 4.606,5 m2) tại quốc lộ 50, phường 6, quận 8, gây tổng thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 45 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi được bàn giao mặt bằng, các bị cáo không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, đã chuyển nhượng mặt bằng 289/18 Lý Thường Kiệt và mặt bằng 682 Hồng Bàng cho các doanh nghiệp liên kết, không phải công ty thành viên như chủ trương của UBND TP Hồ Chí Minh; chuyển nhượng không thông qua đấu giá và chuyển nhượng khi chưa báo cáo, chưa có ý kiến đồng ý của UBND TP Hồ Chí Minh đối với mặt bằng Bình Đăng.

Cả 3 mặt bằng đều không thẩm định giá theo giá thị trường trước khi chuyển nhượng, gây thất thoát cho RESCO tại thời điểm chuyển nhượng gần 45 tỷ đồng. Trong đó, mặt bằng 299/18 Lý Thường Kiệt thất thoát 2 tỷ đồng, mặt bằng 682 Hồng Bàng thất thoát 1,8 tỷ đồng, mặt bằng Bình Đăng thất thoát 41 tỷ đồng.

Đối với mặt bằng Bình Đăng (theo định giá hơn 132 tỷ đồng) đã được RESCO ký chuyển nhượng cho Công ty Địa ốc Sài Gòn 5 với giá hơn 90,9 tỷ đồng và hiện tại cho Công ty Địa ốc Sài Gòn 5 đứng tên chủ sở hữu mặt bằng và đề nghị HĐXX ghi nhận việc công ty xin nộp lại số tiền chênh lệch cho RESCO và xin tiếp tục thực hiện dự án trung tâm thương mại Bình Đăng.

HĐXX xét thấy yêu cầu của Công ty Địa ốc Sài Gòn 5 không trái quy định và đảm bảo khắc phục thiệt hại cho RESCO. HĐXX chấp nhận việc công ty nộp lại hơn 41 tỷ đồng tiền chênh lệch cho RESCO. Do vậy, phần thất thoát của RESCO đã khắc phục, nên HĐXX không buộc các bị cáo khắc phục hậu quả của mặt bằng Bình Đăng. 

Hậu quả trong vụ án đối với hai mặt bằng 289/18 Lý Thường Kiệt và 682 Hồng Bàng đã được khắc phục. Hiện hai mặt bằng này đã được chuyển nhượng bên thứ 3, HĐXX đề nghị CQĐT huỷ bỏ ngăn chặn theo thẩm quyền. Đối với mặt bằng Bình Đăng cần tiếp tục duy trì ngăn chặn để đảm bảo thi hành án.

Bùi Thanh
.
.
.