Dùng xăng thiêu sống “chồng hờ” vì ghen tuông

Thứ Năm, 21/04/2022, 16:57

Lê Thị Dung (SN 1985, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cho rằng người đàn ông đang chung sống thường xuyên đi nhậu và gọi điện thoại cho phụ nữ khác nên ghen tuông, sau đó chiết xăng gây án giết người.

Ngày 21/4, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung (SN 1985, ngụ  tỉnh Vĩnh Long) 9 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, từ năm 2019, Dung sống chung như vợ chồng với anh Nguyễn Thanh Tùng, mở quán nhậu gần khu vực chợ Tân Thành ở huyện Bình Tân.  

Dung cho rằng trong quá trình chung sống, kinh doanh quán nhậu, anh Tùng thường xuyên ăn nhậu, điện thoại cho phụ nữ khác nên hai người mâu thuẫn. Dung bị anh Tùng đánh.

2.jpg -0
Bị cáo tại phiên tòa.

Trong cao điểm bùng phát dịch COVID-19, quán nhậu phải đóng cửa. Theo lời khai của Dung, khi về sống cùng gia đình, anh Tùng không thay đổi, vẫn đi ăn nhậu, điện thoại cho phụ nữ khác.

Ngày 12/9/2021, anh Tùng chở Dung đi nhậu tại nhà người bạn gần đó, cả hai xảy ra cự cãi. Dung bỏ về trước. Đến tối, anh Tùng về nhà và tiếp tục cự cãi với Dung rồi sau đó vào phòng nằm nói chuyện điện thoại với người phụ nữ khác.

Khuya hôm đó, Dung chiết xăng từ xe máy, tạt lên người anh Tùng và châm lửa đốt. Anh Tùng bị bỏng, được đưa đến bệnh viên cấp cứu nhưng đã tử vong.

Dung đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc. Quá trình điều tra và tại tòa, Dung thành khẩn khai báo. HĐXX đã xem xét các tình tiết của vụ án, tuyên bị cáo mức án trên.

Văn Vĩnh
.
.
.