Dùng súng khống chế “con nợ”,  lĩnh 9 năm tù

Thứ Sáu, 01/07/2022, 07:26

Ngày 30/6, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nguyên (SN 1984, trú tại xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và tội “Cướp tài sản”.

Nguyên là một trong nhiều đối tượng tham gia vào vụ án này, nhưng đã bỏ trốn nhiều năm sau khi gây án. Bị hại trong vụ án là vợ chồng chị Cao Phương Liên (SN 1987, trú tại xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và anh Vũ Ngọc Huy.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, vì cần tiền để kinh doanh nên tháng 8/2014, vợ chồng chị Liên, anh Huy vay tiền của người bạn học là chị Lê Thanh Nhàn (trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Khi vay tiền, hai bên không viết giấy vay nợ và cũng không ký nhận trong sổ sách. Do làm ăn thua lỗ, vợ chồng chị Liên, anh Huy không trả nợ chị Nhàn đúng hạn và còn tránh mặt, cắt liên lạc.

Bức xúc vì việc này nên chị Nhàn đã nói chuyện với chồng mình là Đỗ Gia Toàn. Chồng chị Nhàn sau đó kể lại sự việc cho Nguyễn Nam Hùng (SN 1983, trú tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và bạn gái Hùng là Nguyễn Thanh Phương (tức “Châu Anh”, SN 1981, trú tại phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá). Nghe xong, Phương nói sẽ đòi nợ giúp vợ chồng chị Nhàn.

9999.png -0
Bị cáo Nguyên tại phiên toà.

Sau đó, Phương cùng Hùng, Nguyễn Văn Nguyên, Phạm Ngọc An (SN 1983, trú tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), Trần Trung Hải (SN 1991, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và một số đối tượng khác hai lần về Thái Bình tìm gặp vợ chồng chị Liên, anh Huy để đòi nợ giúp chị Nhàn nhưng không gặp.

Ngày 5/11/2015, Phương biết thông tin vợ chồng chị Liên, anh Huy đang ở thị trấn Đồi Ngô (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) nên báo cho đồng bọn biết. Nguyên và đồng bọn cùng đến Bắc Giang tìm vợ chồng chị Liên, anh Huy. Ngay khi tìm được, nhóm của Nguyên đã khống chế, ép buộc vợ chồng chị Liên, anh Huy lên xe ôtô do Nguyên điều khiển.

Phương cùng đồng bọn dùng súng khống chế, bắt ép vợ chồng chị Liên, anh Huy phải viết giấy tờ cầm cố, vay nợ bọn chúng tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Khi vợ chồng chị Liên, anh Huy viết xong các giấy tờ trên và ký nhận, điểm chỉ theo yêu cầu của nhóm Phương thì được thả về. Ngày 7/11/2015, vợ chồng chị Liên, anh Huy đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội trình báo sự việc.

Tháng 11/2018, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử các bị cáo Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Nam Hùng, Phạm Ngọc An và Trần Trung Hải về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và tội “Cướp tài sản”.

Trong khi đồng bọn đã phải nhận sự trừng phạt của pháp luật thì Nguyên bỏ trốn cho đến ngày 15/12/2021 bị bắt theo quyết định truy nã. Tại phiên toà, bị cáo Nguyên thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyên 1 năm tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, HĐXX buộc bị cáo Nguyên phải thi hành hình phạt chung là 9 năm tù. Trước khi gây ra vụ án này, năm 2004, Nguyên đã bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 7 năm tù về tội cướp tài sản.

Nguyễn Hưng
.
.
.