Dùng máy xúc đập nát ôtô, tài xế lãnh án 30 tháng tù

Thứ Ba, 17/05/2022, 14:33

Vô cớ bị thủ kho chửi, tức giận, tài xế xe máy xúc dùng gàu xe múc phá nát một xe tải và một ôtô bán tải có người bên trong.

Sau một ngày xét xử sơ thẩm, sáng nay 17/5, TAND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Hoàng (SN 1997, ngụ tỉnh Kon Tum) 30 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Ngoài ra, HĐXX cũng buộc Đinh Văn Hoàng bồi thường thiệt hại cho chủ xe bán tải biển số 60C-122.26 hiệu ISUZU 90 triệu đồng (đã khắc phục 10 triệu đồng). Do chưa sửa chữa xong, nên chưa xác định được thiệt hại cho xe tải 29H-477.53. Vụ án sẽ được tách thành vụ án dân sự khác để xét xử sau.

Dùng máy xúc đập nát ôtô, tài xế lãnh án 2 năm 6 tháng tù -0
Hiện trường, nơi xảy ra vụ án.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn trong sinh hoạt với ông Lê Trần Nhật Thành (SN 1982) là thủ kho, chuyên phụ trách mảng cấp dầu, nhớt cho xe của Công ty Cổ phần cầu đường NewSun đang thi công đường cao tốc Bắc – Nam tại Km 212 thuộc thôn 2, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận nên vào khoảng 17 giờ ngày 1/3/2022, Đinh Văn Hoàng điều khiển xe máy xúc dùng gàu múc đập liên tiếp hướng từ trên xuống vào phía đầu cabin, thùng xe ôtô tải mà ông Thành thường sử dụng đang đậu phía trước khu lán trại của ông Thành, làm cabin, thùng xe ô tô tải biển số 29H-477.53 bị móp méo, biến dạng.

Dùng máy xúc đập nát ôtô, tài xế lãnh án 2 năm 6 tháng tù -0
Bị cáo Đinh Văn Hoàng tại tòa.

Sau đó, Hoàng tiếp tục điều khiển xe máy xúc để tìm ông Thành nhưng đến khu vực phía trước lán trại của ông Lại Phúc Lộc (SN 1983) là nhân viên công ty New Sun. Thấy Hoàng điều khiển xe máy xúc đến gần xe ôtô bán tải BKS 60C-122.26, ông Lộc liền lên xe để điều khiển lùi ra.

Thấy vậy, Hoàng điều khiển xe máy xúc dùng gàu múc đập liên tiếp hướng từ trên xuống 2 cái vào phía trước đầu xe, trúng vào phần cabo, kính trước xe ô tô 60C-122.26. Ông Lộc hoảng sợ mở cửa xe ôtô bên tài nhảy xuống xe và bỏ chạy.

Ngay sau đó Hoàng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc tạm giữ để điều tra làm rõ.

Tại phiên tòa, Đinh Văn Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hoàng cũng cho rằng do bực tức vì không có lỗi gì nhưng lại bị ông Thành chửi rủa nên đã không kiềm chế được bản thân, gây ra hậu quả đáng tiếc.

Bùi Thanh - Trần Như
.
.
.