Dùng bẫy điện giết chuột, làm chết người cùng thôn

Thứ Năm, 26/08/2021, 16:05

Biết tin có người bị điện giật ngoài cánh đồng, Cần ngắt nguồn điện cấp vào xung quanh ruộng nhà mình rồi đi ra ruộng thì được biết bà Trần Thị V. ở cùng thôn đã tử vong do bị điện giật...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Cần, SN 1965, trú tại thôn Phần Dương, xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên  về tội Giết người.

Khởi tố người đàn ông dùng bẫy điện làm chết người cùng thôn -0

Trần Văn Cần và hiện trường vụ án.

Quá trình điều tra xác định, gia đình Cần trồng lúa tại cánh đồng Đường Cái thuộc địa phận thôn Phần Dương, xã Đào Dương, huyện Ân Thi từ khoảng tháng 6/2021. Phát hiện chuột vào cắn phá lúa nên vào ngày 4/8, Cần dùng khoảng 475m dây dẫn điện có vỏ bọc bằng nhựa đấu nối từ nhà ra ruộng lúa.

Ngày 5/8, Cần mang các đoạn tre cắm xung quanh ruộng rồi dùng dây kim loại buộc vào các đoạn tre rồi đấu nối với dây dẫn điện đã chuẩn bị trước đó để truyền dẫn điện diệt chuột. Tiếp đó, Cần sử dụng 4 đoạn tre dài khoảng 2m để treo bốn bóng đèn (dạng bóng điện hình quả nhót) làm đèn cảnh báo tại bốn góc ruộng.  Tuy nhiên, Cần không làm biển cảnh báo, không thông báo cho các hộ dân có ruộng xung quanh và chính quyền địa phương biết, cũng không trông coi mà về nhà.

Đến khoảng 20h45 ngày 5/8, Cần nhận được điện thoại thông báo về việc có người bị điện giật ngoài cánh đồng nên đã ngắt nguồn điện cấp vào xung quanh ruộng nhà mình. Sau đó Cần đi ra ruộng thì được biết bà Trần Thị V., SN 1949, ở cùng thôn đã tử vong do bị điện giật. Chân phải bà V. đè lên dây kim loại mắc xung quanh ruộng lúa nhà Cần, thân người bà V. nằm đè nên đoạn gậy treo đèn cảnh báo tại góc ruộng.

Biết mình gây ra hậu quả nghiêm trọng, Cần đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Phương Huyền
.
.
.