Đột nhập Văn phòng công chứng trộm cắp tài sản

Thứ Tư, 21/12/2022, 20:21

Các đối tượng gồm Phạm Quang Huy (SN 1988, tạm trú TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Huy Hùng (SN 1992, trú tại phường Việt Hưng) và Trần Văn Duyệt (SN 1998, quê quán Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 21/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huy, Hùng và Duyệt về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Hủy hoại tài sản”.

Đột nhập Văn phòng công chứng trộm cắp tài sản -0
Hai trong ba đối tượng gây án.

Trước đó, Công an phường Việt Hưng, quận Long Biên nhận tin trình báo của bà Nguyễn (trú tại quận Long Biên, Hà Nội) về vụ trộm xảy ra tại Văn phòng công chứng N.P.L (địa chỉ tại phường Việt Hưng). Theo lời khai của bà Nguyễn, khoảng 8h ngày 3/12, bà Nguyễn đến Văn phòng công chứng thì phát hiện bên trong bị xáo trộn. Quá trình kiểm tra, phát hiện két sắt đã bị phá huỷ, tài sản bị mất là 30 triệu đồng. 

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành các biện pháp điều tra. Quá trình rà soát, trong hai ngày 10 và 11/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên phối hợp với đơn vị chức năng đã làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng gồm Huy, Hùng và Duyệt.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Qua các mối quan hệ xã hội, tháng 9/2022, Hùng quen Huy và Duyệt. Ngày 1/12, các đối tượng bàn nhau đột nhập vào trụ sở cơ quan, gia đình khá giả để trộm cắp tài sản.

Sau đó, Hùng mua các công cụ gồm: xà cầy, kìm cộng lực, găng tay... Khoảng 0h ngày 2/12, Hùng chở Huy, Duyệt đến Văn phòng công chứng, định đột nhập trộm cắp song không thực hiện được.

 Sau đó, Hùng, Huy, Duyệt mua thêm 1 chiếc cưa, 1 bình ga mini có đầu khò. Khoảng 0h30 ngày 3/12, các đối tượng tiếp tục đến Văn phòng công chứng; lần này Huy, Duyệt đột nhập vào bên trong trộm cắp, còn Hùng ở bên ngoài cảnh giới.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên xác định, ngoài hành vi trộm cắp tài sản, Huy và Duyệt còn sử dụng công cụ phá hủy 2 két sắt trị giá gần 7 triệu đồng. Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xuân Mai
.
.
.