Đột nhập trường học trộm cắp thiết bị rồi tháo camera phi tang

Thứ Bảy, 27/11/2021, 17:14

Ngày 27/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Bùi Thanh Đạt (SN 1995), Trần Văn Tuyến (SN 1995), cùng trú tại  TP Tuyên Quang và Vương Mạnh Hùng (SN 1997), trú tại huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Qua tài liệu của Cơ quan điều tra, ngày 23/11, Công an TP Tuyên Quang nhận được tin báo về vụ trộm cắp tài sản, xảy ra tại trường THCS Trần Phú, phường Đội Cấn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tổ chức khám nghiệm hiện trường.

3 đối tượng đột nhập vào trường học trộm cắp tài sản -0
Các đối tượng Bùi Thanh Đạt, Trần Văn Tuyến và Vương Mạnh Hùng tại Công an TP Tuyên Quang 

Tại hiện trường xác định, các đối tượng phá khóa, đột nhập vào 10 phòng học lấy trộm 3 màn hình tivi 55 inch, 4 laptop, 2 camera, tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng. Toàn bộ số tài sản trên từ nguồn kinh phí hỗ trợ, đóng góp của phụ huynh học sinh nhà trường.

3 đối tượng đột nhập vào trường học trộm cắp tài sản -0
Các đối tượng và tang vật trộm cắp trong trường học

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an gặp rất nhiều khó khăn khi hệ thống camera tại phòng học của trường THCS Trần Phú đã bị các đối tượng tháo dỡ nhằm che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an thành phố, tổ công tác đã nhanh chóng xác định được các đối tượng gây án là Bùi Thanh Đạt, Trần Văn Tuyến và Vương Mạnh Hùng, thu giữ toàn bộ số vật chứng của vụ án.

M.Hiền
.
.
.