Đột nhập công ty cũ trộm cắp tài sản và đốt kho, cựu công nhân lãnh 13 năm tù

Thứ Tư, 23/11/2022, 15:11

Cựu nhân viên đã đột nhập vào công ty cũ trộm cắp tài sản, sau đó châm lửa đốt kho vải làm cháy lan sang công ty và quán ăn kế bên, gây thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 23/11, TAND TP Hồ Chí Minh xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Sơn Minh Châu (SN 2000, ngụ tại quận 4, TP Hồ Chí Minh) 12 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, tổng hợp Châu phải chịu mức án 13 năm tù. Ngoài ra HĐXX còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường hơn 1 tỷ đồng cho các bị hại.

Sơn Minh Châu làm công nhân tại Công ty cổ phần INK Tiến Thắng, địa chỉ số 205 đường Hà Huy Giáp, Khu phố 3A, phường Thạnh Lộc, quận 12 từ 23/11/2020 đến 10/06/2021 thì xin nghỉ việc và nảy sinh ý định đột nhập vào Công ty cổ phần INK Tiến Thắng để trộm cắp tài sản.

Đột nhập công ty cũ trộm cắp tài sản và đốt kho, cựu công nhân lãnh 13 năm tù -0
Bị cáo Sơn Minh Châu tại tòa.

Khoảng 1h ngày 28/6/2021, Sơn Minh Châu đi bộ từ phòng trọ đến Công ty cổ phần INK Tiến Thắng rồi đột nhập qua cửa hông vào Công ty, vào phòng kế toán trộm cắp một máy tính xách tay hiệu ASUS. Sau đó Châu đi đến kho vải gần cửa bên hông Công ty, sẵn có bật lửa trong người, Châu đốt tấm vải đang che phủ trên bàn gần cửa kho. Đốt xong, Châu tẩu thoát, về phòng trọ cất giấu máy tính xách tay vừa trộm cắp được.

Công an quận 12 nhận được thông tin báo cháy từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 và tổ chữa cháy tại Công ty Cổ phần INK Tiến Thắng. Từ kho vải lửa đã cháy lan sang cửa hàng Bách Hóa Xanh và quán ăn Nguyễn Ký (cả 3 Cơ sở nêu trên cùng địa chỉ số 205 đường Hà Huy Giáp,  phường Thạnh Lộc, quận 12). Quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy và trích xuất camera của nhà dân xung quanh cùng các tài liệu  thu thập có liên quan, cơ quan chức năng đã xác định Sơn Minh Châu là người thực hiện hành vi phạm tội, nên tiến hành tbắt giữ.

Khám xét chỗ ở của Châu, Cơ quan điều tra thu giữ 1 máy tính xách tay hiệu ASUS do Châu trộm cắp tại Công ty cổ phần INK Tiến Thắng. Sơn Minh Châu đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản và hành vi dùng bật lửa đốt tấm vải trên bàn vi tính của Công ty INK Tiến Thắng, làm cháy lan sang quán ăn Nguyễn Ký và cửa hàng Bách Hóa Xanh.

Theo Hội đồng định giá tài sản, tổng thiệt hại do Châu gây ra là 4,3 tỷ đồng. Cụ thể, Công ty cổ phần INK Tiến Thắng thiệt hại hơn 2,4 tỷ đồng; Cửa hàng Bách Hóa Xanh bị thiệt hại 1,8 tỷ và quán ăn Nguyễn Ký bị thiệt hại 87 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ có 1 trong 3 bị hại có yêu cầu bồi thường.

Bùi Thanh
.
.
.